Kết thúc bảng E: Pháp kéo tay Thụy Sĩ đi tiếp

Pháp đã bị Ecuador cầm hòa 0-0
Pháp đã bị Ecuador cầm hòa 0-0
TPO - Ecuador đã chơi một trận đấu quật cường, thậm chí ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân, họ cũng vẫn khiến Pháp phải mướt mồ hôi. Rõ ràng HLV Deschamps vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đoàn quân áo Lam tiến sâu.

Trước lượt trận cuối cùng, Pháp đã giành vé đi tiếp, trong khi Ecuador và Thụy Sĩ cùng có 3 điểm và sẽ tranh chấp tấm vé còn lại của bảng E. Lợi thế cho Thụy Sĩ khi họ chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng Honduras, trong khi Ecuador phải tiếp “kẻ hủy diệt” mang tên Les Bleus. Trong thế buộc phải thắng, Ecuador đã chơi một trận quả cảm.


Những con số thống kê không nói lên tất cả những diễn biến kịch tính của trận đấu. Đúng là Pháp cầm bóng tới 65%, tung ra 16 cú sút, trong đó có tới 9 đi trúng đích. Ngược lại, Ecuador chỉ cầm bóng 35%, tung ra 7 cú sút với 4 lần đi trúng mục tiêu. Nhưng với nền tảng thể lực dồi dào cùng tốc độ của những tiền đạo phía trên, đại diện Nam Mỹ luôn khiến hàng thủ Pháp phải đặt ở thế báo động. Không ít lần, các tiền vệ áo Lam phải băng về để giải nguy.

Thậm chí ngay cả khi Antonio Valencia bị đuổi ở phút 50, Ecuador vẫn chẳng cho thấy dấu hiệu nao núng. Họ vẫn chơi đôi công như thể đủ người. Càng về cuối trận, các học trò của HLV Rueda lại càng dồn lên mãnh liệt. Rõ ràng trong tình thế buộc phải thắng, Ecuador chẳng còn lựa chọn nào khác. Được ăn cả, ngã về không là ý niệm chung của thầy trò Rueda.

Tuy nhiên, “Chúa” đã không đứng về phía Ecuador. Những nỗ lực của họ chỉ có thể giúp đội cầm hòa Pháp với tỷ số 0-0, chứ không đủ để tạo lên một cơn địa chấn. Với kết quả này, Ecuador có 4 điểm, đứng thứ 3 và buộc phải xách va-li về nước. Trong khi đó, Pháp có 7 điểm và chiếm ngôi đầu bảng E. Hành trình của họ sẽ tiếp tục.

XEM VIDEO TRẬN PHÁP-ECUADOR.

Ở trận đấu còn lại, Thụy Sĩ không mấy khó khăn để vùi dập Honduras với tỷ số 3-0. Cả 3 bàn thắng của đội bóng đến từ xứ sở đồng hồ đều được ghi bởi Shaqiri, tiền vệ được mệnh danh như “Messi của dãy Alpes”. Ngoài ra, với chiến tích trước Honduras, ngôi sao trẻ của Bayern Munich cũng trở thành cầu thủ Thụy Sĩ đầu tiên lập hat-trick tại một VCK World Cup.

XEM VIDEO TRẬN THỤY SĨ-HONDURAS

Như vậy, Pháp và Thụy Sĩ chính là hai đội giành vé đi tiếp của bảng E. Pháp sẽ gặp Nigeria, đội nhì bảng F, trong khi Thụy Sĩ đụng Argentina, đội nhất bảng F. Một cuộc đối đầu thú vị giữa Messi của Argentina và “Messi của dãy Alpes”.

MỚI - NÓNG