Khi tuyển Anh thi đấu, sex, đau tim và bạo loạn gia tăng

Khi tuyển Anh thi đấu, sex, đau tim và bạo loạn gia tăng
Bất kể tuyển Anh có thắng được Uruguay hay không, chúng ta vẫn có thể đảm bảo rằng World Cup này sẽ gia tăng tỉ lệ nhập viện và mang thai, thậm chí cả sự xuống dốc có thể xảy ra của Thị trường chứng khoán.

Chúng ta thường nghe rằng World Cup khiến mọi người mất tập trung vào công việc, khiến họ mệt mỏi trong ngày làm việc. Thật ra, đánh giá đó có vẻ hơi quá. Ví dụ, thật khó để biết mọi người chăm chỉ hơn hay lười đi vì một trận bóng đá khiến họ mất thời gian.

Các công ty thậm chí khuyến khích hiệu ứng từ World Cup vì họ luôn sử dụng giải đấu để PR cho sản phẩm của mình sau chu kỳ mỗi 4 năm. Tất nhiên, World Cup đúng là tạo ra ảnh hưởng ở một vài mặt mà không thể chối cãi được.

Sử dụng nhiều điện hơn

Hơn lúc nào hết, lưới điện nước Anh thật sự phải căng ra để phục vụ các trận đấu của đội tuyển Anh tại World Cup. Thật ra, sự tăng đột ngột của lượng tiêu thụ điện ở Vương quốc Anh, khoảng 2800 megawatt, đã được ghi nhận ngay sau khi Chris Waddle đá hỏng quả phạt đền ở bán kết World Cup 1990 gặp Tây Đức.

Quả phạt đền đó khiến cho hàng triệu người thất thần trước TV, không làm gì cả, và rồi cùng lúc đó họ bất thần trở lại các thiết bị điện của họ. Những chiếc ấm đun nước được cho là thủ phạm chính, khi ai cũng muốn uống một tách trà vì nỗi buồn thua trận, và ấm đun nước thì ngốn điện rất khủng khiếp. Cần biết rằng vào năm 1990, số lượng ấm đun nước được sản xuất đã tăng đến 1,1 triệu chiếc.

Năm nay, lưới điện quốc gia có thể dự đoán sẽ gặp sức ép cao vào khoảng 8h50 phút tối, giờ nghỉ giữa hiệp trận Anh – Uruguay. Công suất tăng ước tính 1300 megawatt, xấp xỉ năng lượng của một nhà máy nhiệt điện lớn.

Nhiều vụ xung đột hơn, nếu tuyển Anh thắng

Những người yêu bóng đá thì không uống trà. Các thức uống có cồn mới là sở thích của họ. Lượng đồ uống có cồn tăng mạnh khi diễn ra các trận lớn tại World Cup, và các vụ ẩu đả cũng tăng. Đó là lời giải thích hợp lý nhất khi số vụ ẩu đả lúc tuyển Anh thua cao gấp 3 lần bình thường. Sau khi tuyển Anh thắng thì số vụ ẩu đả thậm chí còn cao hơn 25%.

Vào năm 2010, 15 bệnh viện ở Vương quốc Anh đón tiếp các vụ cấp cứu nhiều hơn 37,5%, mà nguyên nhân là nạn nhân bị tấn công sau các trận đấu ở World Cup. Những kẻ bị bắt thường trong tình trạng say xỉn. Số người bị bắt tại trung tâm Manchester vào tháng 6 cao hơn nhiều lần vào mỗi dịp World Cup hay EURO.

Đó rõ ràng là một vấn đề với Vương quốc Anh. Một cuộc nghiên cứu gần đây ở Uruguay chỉ ra rằng, số tội phạm tài sản ở đất nước này giảm mạnh mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu, có thể do trộm cũng phải xem World Cup. Cảnh sát Vương quốc Anh năm nay đã phải tuyên truyền trước giải đấu, đề phòng số vụ ẩu đả, trộm cắp lại tăng cao.

Nhiều trẻ em được ra đời hơn

Chúng ta không thật sự cần sự giúp sức của những nhà thống kê để chứng minh rằng mọi người sẽ thụ thai khi họ có tâm trạng vui vẻ, hào hứng, lạc quan, có thể cả một chút say xỉn. Số trẻ em được sinh ra tại Anh tăng đột biến sau 9 tháng các kỳ World Cup 1966 và 1970. Ở Đức, số trẻ em được sinh cũng tăng đột biến sau khi quốc gia này giành quyền đăng cai World Cup 2006.

Năm ngoái, vài cuộc điều tra vui của Tạp chí Y học Vương quốc Anh cũng khám phá ra rằng, chỉ một bàn thắng thôi cũng có thể khiến dân số tăng không ngờ. Bàn thắng quyết định của Andres Iniesta tại bán kết Champions League 2009 đã khiến tỉ lệ trẻ em sinh ra tăng đến 45% tại Catalunya. Số trẻ được sinh cũng tăng 16% tại hai trung tâm y tế ở Catalunya 9 tháng sau trận đấu đó.

“Sự hưng phấn sau chiến thắng có thể dẫn đến sự ra đời của những đứa trẻ”, báo chí khẳng định. Nếu tuyển Anh đạt kết quả tốt ở Brazil, chúng ta có thể có một cuộc bùng nổ dân số vào mùa xuân sang năm. Nếu tuyển Anh đá tệ, thì tất nhiên là không.

Thị trường chứng khoán lộn xộn

Nếu bạn có tiền ở Sàn giao dịch London, bạn có thể sẽ muốn chuyển sang tích vàng ngay lập tức. Vì theo nghiên cứu của Alex Edmans, một giáo sư tài chính ở Trường tài chính London, thị trường sẽ hỗn loạn sau khi đội tuyển quốc gia bị loại ở một giải đấu quốc tế lớn.

“Tôi đã điều tra mối liên quan giữa 1100 trận đấu bóng đá quốc tế với thị trường chứng khoán ở 39 nước”, Edmans viết. “Bị loại khỏi World Cup sẽ dẫn đến sự sụt giảm 0,5% ở sàn chứng khoán vào ngày hôm sau. Ví dụ như ở thị trường chứng khoán Vương quốc Anh, chỉ một lần bị loại của đội tuyển quốc gia sẽ khiến 10 tỉ bảng bốc hơi chỉ sau 1 ngày”.

Hiệu ứng mà Edmans đúc rút dễ thấy ở World Cup hơn là EURO, và ảnh hưởng rõ ở vòng loại trực tiếp hơn là vòng bảng. Khoảng một nửa số tiền bị mất sẽ trở lại ngay sau đó, nhưng phần còn lại thì mất vĩnh viễn. Không có bất cứ sự gia tăng đáng chú ý nào nếu đội tuyển quốc gia chiến thắng. Điều này nói lên rằng bạn, có thể chớp thời cơ làm giàu khi thị trường chứng khoán đi xuống.

Số người đau tim nhiều hơn, đặc biệt nếu tuyển Anh đá tốt

Bóng đá có liên quan mật thiết đến vấn đề tim mạch? Nó còn phụ thuộc vào cách trận đấu diễn ra. Khi Pháp vô địch World Cup 1998, tỉ lệ người đau tim ở Pháp giảm mạnh. Vài ngày trước đó, khi Anh thua Argentina sau loạt luân lưu, tỉ lệ bệnh nhân nhập viện do bị nhồi máu cơ tim cấp tính ở các bệnh viện tại Anh tăng đến 25% so với bình thường, và tiếp tục tăng vài ngày sau.

Điều đó nói lên rằng, một trận đấu hay của đội tuyển mang lại nhiều nguy cơ hơn. Trận Anh – Argentina năm 1998 rõ ràng còn hay hơn cả trận chung kết. Ở Thụy Sỹ năm 2002, tỉ lệ người đau tim tăng đến 60% trong thời gian diễn ra giải đấu.

Đáng chú ý, tỉ lệ đàn ông bị đau tim thời gian đó cũng tăng. Vào năm 2006, những nhà nghiên cứu Đức khẳng định đã tìm ra mối liên quan đến vấn đề tim mạch của người dân với nguy cơ đến sức khỏe.

“Xem các trận đấu bóng đá căng thẳng tạo ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe hơn đến các vấn đề tim mạch”, một người nghiên cứu kết luận. “Nếu một người đàn ông có tiền sử đau tim, thì tốt nhất không nên xem các trận đấu bóng đá”. Tóm lại, nếu đã yếu tim thì nên cổ vũ San Marino.

Theo Theo Thể thao văn hóa
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.