Không Ribery, tuyển Pháp dùng 'quân bài' nào?

Valbuena tự tin có thể thay thế Ribery.
Valbuena tự tin có thể thay thế Ribery.
TPO - HLV Didier Deschamps đã có phương án đề phòng việc Franck Ribery không kịp bình phục cho VCK World Cup 2014. Vậy nên khi gạch tên “Gã mặt sẹo” khỏi đoàn quân áo Lam sang Brazil, ông không quá run tay.

HLV Didier Deschamps đã quyết định gạch tên Franck Ribery khỏi chiến dịch VCK World Cup 2014. Lý do mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra, tiền vệ của Bayern Munich không kịp bình phục chấn thương lưng.

Ribery là ngôi sao số 1 của làng bóng đá Pháp thời điểm hiện tại và anh không chỉ gánh trên vai sự kỳ vọng của Les Blues, mà còn là cả người hâm mộ xứ Lục lăng. Thế nên khi cầu thủ này bị gạch tên, FFF thất vọng, người hâm mộ bóng đá Pháp lo lắng, nhưng thực tế, Deschamps đã lên sẵn những phương án không tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich.

Trong hai trận giao hữu gần nhất, bao gồm thắng Na Uy 4-0 và hòa Paraguay 1-1 (bị gỡ hòa ở phút 89), ĐT Pháp đều chơi tốt mà không cần “Gã mặt sẹo”. Trước đó nữa, ở trận thắng Hà Lan 2-0, Deschamps cũng chỉ tung Ribery vào sân khi mọi thứ đã ngã ngũ.

Trong 3 trận kể trên, Deschamps đã cho Pháp chơi 4-3-3 và nhân vật trung tâm không ai khác chính là Valbuena. Trong vai trò của một “nhà kiến thiết”, tiền vệ của Marseille đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ và khiến người ta quên đi sự vắng mặt của Ribery.

Thắng Hà Lan, Valbuena “dọn cỗ” để Matuidi ấn định tỷ số, tới màn hủy diệt Na Uy, anh lập hat-trick kiến tạo. Còn ở trận hòa Paraguay là rất nhiều tính huống sóng gió đáng chú ý. Rõ ràng khi không có Ribery, Valbuena đã cảm thấy rất thoải mái khi chơi bóng.

Ngoài phương án 4-3-3, với Valbuena đảm nhận vai trò tiền vệ trái, còn cánh phải thuộc về Griezmann, HLV Deschamps còn sẵn sàng để các học trò chuyển qua đá 4-4-2 mà ở đó, Valbuena chơi như một “nhạc trưởng” đích thực và bộ đôi tiền đạo sẽ là Benzema - Giroud.

Ở sơ đồ này, Valbuena sẽ càng có cơ hội để phát huy sự khéo léo và sáng tạo vốn có, trong khi hàng tiền đạo có thể gây sức ép cần thiết lên hàng thủ đối phương, còn hàng tiền vệ với Matuidi - Cabaye - Pogba có thêm nhiều sự chắc chắn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.