Kỷ lục World Cup đổ rạp dưới chân Messi

Kỷ lục World Cup đổ rạp dưới chân Messi
TPO - Sau vòng đấu bảng vô cùng ấn tượng, Lionel Messi đã nối dài chuỗi ngày thăng hoa của mình trên đất Brazil bằng một kỷ lục mới - lần thứ tư đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại World Cup 2014.

Với kỳ tích này, chân sút người Argentina trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử World Cup có được 4 lần liên tiếp nhận giải thưởng cá nhân danh giá này.

Trước đó, Messi đã được đội ngũ chuyên môn của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất ở các trận găp Bosnia-Herzegovina, Iran và Nigeria ở vòng đấu bảng.

Không chỉ có vậy, chân sút sáng giá nhất của Argentina hiện tại cũng đã phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 28 năm của huyền thoại Diego Maradona: kỷ lục ghi 4 bàn thắng liên tiếp tại một kỳ World Cup 1986. Đồng thời, Messi phá kỷ lục ghi được 4 bàn tại vòng bảng cho đội tuyển Argentina ở World Cup 1998 của Gabriel Batistuta.

Ở trận đấu diễn ra đêm qua, Lionel Messi đã không thể nổi dài mạch ghi bàn của mình tại World Cup 2014. Tuy nhiên, anh chính là người góp công lớn với đường chuyền quyết định để Di Maria mang chiến thắng về cho Argentina.

Cụ thể, ở phút 118, Lionel Messi đi bóng ở trung lộ, rồi bất ngờ tỉa bóng ra cánh phải cho Di Maria băng lên sút bóng sệt vào góc xa, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với chiến thắng này, Argentina đã trở thành đội bóng thứ 7 giành vé vào tứ kết. Đối thủ của họ sẽ là đội giành chiến thắng ở cuộc đối đầu giữa Mỹ và Bỉ.

MỚI - NÓNG