Lập siêu kỷ lục, người Đức vẫn bình thản như không

Lập siêu kỷ lục, người Đức vẫn bình thản như không
TPO - Đánh bại người Pháp để lấy vé vào bán kết, đội tuyển Đức đã lập nên một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" ở đấu trường World Cup. Song thầy trò HLV Joachim Loew vẫn tỏ ra khá bình thản khi cho rằng mục tiêu của đội bóng còn ở phía trước.

Ở trận đấu diễn ra đêm qua, đội tuyển Đức với kinh nghiệm cùng bản lĩnh thi đấu,  đã có được chiến thắng quan trọng 1-0 trước Pháp, bởi pha lập công từ rất sớm của trung vệ Mats Hummels.

Với chiến thắng đó, "Die Mannschaft" đã lập nên kỳ tích - trở thành đội bóng đầu tiên 4 lần liên tiếp giành quyền vào đến vòng bán kết trong lịch sử World Cup.

Lập siêu kỷ lục, song HLV Joachim Loew vẫn tỏ ra bình thản: "Chúng tôi đã 4 lần giành vé vào bán kết. Đó là một thành tích tốt. Nhưng bây giờ tuyển Đức cần phải thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo của mình".

Vị chiến lược gia này cũng đưa ra đánh giá về trận đấu, khi cho rằng "hai đội đã chơi phòng thủ tốt" và đó là lý do khiến "trận đấu này không có nhiều cơ hội ghi bàn."

Khi nói về sự thay đổi vị trí của Lahm ở trận này, Loew cũng thẳng thắn: "Yohan Cabaye và Paul Pogba là những cầu thủ thi đấu rất ấn tượng bên phía tuyển Pháp. Chúng tôi cần phải có phương án và đó là lý do tôi rút Philipp Lahm trở lại vị trí quen thuộc".

Cùng với người thầy của mình, Mats Hummels, người đã ghi bàn cho đội tuyển Đức ở trận đấu đêm qua, cũng cho rằng: "Đây chưa phải là giây phút vinh quang cuối cùng của đội tuyển Đức. Chúng tôi cần phải giành thêm chiến thắng đế tiến đến trận chung kết".

Với màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu này, Mats Hummels cũng đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, HLV Didier Deschamps cho rằng Pháp thua Đức là do đội bóng của ông thiếu kinh nghiệm hơn đối thủ rất nhiều. "Sự chênh lệch giữa hai đội là không lớn, chỉ là họ có nhiều kinh nghiệm hơn chúng tôi", Deschamps cho hay. "Chúng tôi đã cố gắng hết mình trong trận đấu này cũng như suốt giải đấu nên chúng tôi không có gì phải hối tiếc".

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.