Lợi nhuận siêu khủng của đường dây phe vé World Cup

Vé World Cup bị bán lại với giá cao hơn gấp nhiều lần giá gốc.
Vé World Cup bị bán lại với giá cao hơn gấp nhiều lần giá gốc.
TPO - Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát Brazil, đường dây phe vé mà họ vừa triệt phá có thể thu lợi tới 90 triệu euro chỉ trong một kỳ giải.  

Trong quá trình điều tra nạn phe vé World Cup 2014, cảnh sát Rio (Brazil) hôm đầu tuần, đã tiến hành bắt giữ 11 người. Những người này bị cáo buộc tham gia một đường dây phe vé đã hoạt động qua nhiều kỳ World Cup.

Đáng chú ý, trong số các nghi phạm bị bắt có Mohamadou Lamine Fofana. Đối tượng người Algeria được xem là kẻ cầm đầu đường dây phe vé và có quan hệ với số quan chức FIFA.

Theo cảnh sát Rio, nghi phạm Fofana thường xuyên xuất hiện ở những khu vực hạn chế của FIFA trong suốt quá trình diến ra World Cup và là trung gian tuồn vé ra chợ đen từ “một số người có vị trí cao” của FIFA. 

Do đang trong quá trình điều tra nên cảnh sát Rio từ chối cung cấp thông tin về các quan chức FIFA "dính chàm". 

Được biết, đường dây phe vé này kiếm lợi bất chính khoảng 455.000 USD/trận đấu tại World Cup. Vé được băng nhóm này bán thông qua ba văn phòng kinh doanh du lịch tại Rio de Janeiro với mức giá cao hơn rất nhiều lần so với giá gốc do FIFA phát hành.

Tại Brazil, hành vi phe vé là hành vi vi phạm pháp luật.  

Nếu không bị triệt phá, đường dây phe vé này có thể còn kiếm lời "khủng" từ những chiếc vé ở trận tứ kết, bán kết và chung kết. Theo một nguồn tin, dân phe có thể ăn chênh lệch tới 16 nghìn USD đối với 1 chiếc vé của trận chung kết.

Trước đó, AP từng đưa tin một chiếc vé trận Tây Ban Nha – Chile ngày 18/6 có giá gốc là 90 USD được bán trên mạng với giá 775 USD. Đây là chiếc vé mà FIFA phân phối cho LĐBĐ Afghanistan.

MỚI - NÓNG