Mancini sẽ trở thành HLV tuyển Italia?

Mancini nhiều khả năng sẽ dẫn dắt ĐT Italia trong thời gian tới.
Mancini nhiều khả năng sẽ dẫn dắt ĐT Italia trong thời gian tới.
TPO - LĐBĐ Italia đã cử người tiếp cận Mancini và hai bên đã có những cuộc trao đổi đầu tiên. Về cơ bản, nhà cầm quân 49 tuổi này thực sự hứng thú với công việc nhiều thử thách ở Azzurri.

Ngay sau khi Italia chia tay World Cup 2014, HLV Cesare Prandelli đã đệ đơn lên LĐBĐ Italia (FIGC) xin từ chức. FIGC đồng ý và giờ họ bắt đầu tìm kiếm vị HLV cho Azzurri.

Italia bước vào trận đấu “sinh tử” ở bảng D với Uruguay với rất nhiều lợi thế. Cùng có 3 điểm, nhưng vì hơn hiệu số bàn thắng bại nên thầy trò Cesare Prandelli chỉ cần một trận hòa là có thể đi tiếp. Nhưng ác mộng đã đến. Bắt đầu là việc Claudio Marchisio bị đuổi ở phút 59 và rồi tới phút 81, Diego Godin đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Uruguay.

Thua chung cuộc 0-1, Italia đã chính thức bị loại và đây là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp, họ phải rời giải đấu ngay sau vòng bảng. Sự thất vọng lan tràn tới mọi thành viên. HLV Cesare Prandelli không phải ngoại lệ. Sau trận đấu, nhà cầm quân 56 tuổi này không chỉ chủ động nhận mọi trách nhiệm về mình, mà còn quyết định đệ đơn từ chức lên LĐBĐ Italia (FIGC).

FIGC tiếp nhận đơn từ chức của Prandelli và đồng ý để ông ra đi. Gần như ngay lập tức, các quan chức đứng đầu nền bóng đá xứ sở mỳ ống đã lên kế hoạch tìm người thay thế. Một loạt cái tên đã được đưa vào danh sách mục tiêu và nổi bật trong số ấy có Roberto Mancini, cựu HLV Man City và cũng là một nhà cầm quân có tiếng tăm tại làng bóng đá Italia.

Theo tiết lộ từ Sportmediaset, FIGC đã cử người tiếp cận Mancini và hai bên đã có những cuộc trao đổi đầu tiên. Về cơ bản, nhà cầm quân 49 tuổi này thực sự hứng thú với công việc nhiều thử thách ở Azzurri. Nếu như mọi việc suôn sẻ, ngay vào giữa tháng tới, ông sẽ ngồi vào “ghế nóng” và bắt tay tái thiết lại đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup.

Mancini bắt đầu nghiệp huấn luyện vào năm 2001 ở Fiorentina và đã kinh qua một loạt đội bóng danh tiếng như Lazio, Inter Milan, Man City và gần nhất là Galatasaray. Tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, ông chỉ cầm quân có 8 tháng trước khi bị sa thải vì không thể giúp CLB tìm lại chức VĐQG. Thời gian qua, Mancini đã từ chối khá nhiều lời mời từ Anh và Italia.

MỚI - NÓNG