Mexico không ngán Brazil chỉ ngại... trọng tài

Mexico không ngán Brazil chỉ ngại... trọng tài
TPO - Trước giờ bóng lăn ở cuộc đụng độ với Brazil, HLV Miguel Herrera của Mexico tiết lộ, điều khiến ông lo ngại nhất chính là trọng tài, chứ không phải những vấn đề về mặt chuyên môn. 

Phát biểu trước thềm trận đấu với Brazil, HLV Miguel Herrera của Mexico khẳng định đội bóng của sẽ chơi sòng phẳng với đội chủ nhà World Cup. Tuy nhiên, điều mà ông cảm thấy lo ngại nhất đó chính là trọng tài.


"Chúng tôi sẽ tấn công theo khắp chiều ngang của sân, bởi vì điều đó đã phát huy hiệu quả khi gặp Cameroon," vị HLV này tuyên bố khi nhiều ý kiến cho rằng Mexico sẽ chơi phòng ngự phản công ở trận đấu với Brazil vào rạng sáng mai (18/6, theo giờ Việt Nam)

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng: "Brazil không phải là Cameroon và khi chúng tôi mất bóng thì sẽ phải có hai hoặc ba cầu thủ theo kèm mỗi tiền đạo của Brazil để ngăn họ phản công."

Phương án chống lại Brazil là điều mà vị Miguel Herrera đã đề ra cho học trò của mình trong các buổi tập gần đây. Nhưng điều mà ông cảm thấy lo lắng nhất không phải đến từ chuyên môn mà là từ phía trọng tài - những người đã bị chỉ trích rất nhiều kể từ đầu giải đến giờ.

Bản thân Mexico cũng chính là nạn nhân của những sai lầm đến từ những "Vị vua áo đen" trong trận đấu với Cameroon. Những sau lầm đó đã khiến "El Tri" phải rất vất vả mới có được chiến thắng 1-0 ở lượt trận ra quân nhờ pha lập công của Peralta.

Còn nhớ trong trận đấu đó, trọng tài người Colombia Wilmar Roldan Perez đã liên tiếp từ chối hai bàn thắng hợp lệ của tiền đạo Giovani dos Santos trong hiệp 1.

Trong khi Mexico bị trọng tài "xử ép," thì Brazil lại là đội bóng được hưởng lợi. Ở trận khai mạc, trọng tài người Nhật Bản, Yuichi Nishimura đã cho Selecao hưởng quả penalty đầy tranh cãi sau pha bóng ngã rất khéo của Fred trong vòng cấm, tạo ra bước ngoặt để Brazil hạ Croatia 3-1.

Pha bóng đó đã khiến HLV Niko Kovac của Croatia đã phải cay đắng mà thốt lên rằng: "Nếu đó là một quả penalty, tôi nghĩ rằng chúng tôi nên dừng thi đấu bóng đá để chuyển sang chơi bóng rổ. Thật đáng xấu hổ" hay "FIFA nên trao cúp vàng luôn cho Brazil".

Ở bên kia chiến tuyến, mặc dù Brazil được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Mexico và có sự cổ vũ rất lớn từ cổ động viên nhà, song HLV Luiz Felipe Scolari vẫn tỏ ra rất cảnh giác.

"Mexico là đội bóng của những chiến binh. Họ rất mạnh, khéo léo và có tổ chức tốt, họ đã chơi một thứ bóng đá mà chúng ta nên tôn trọng. Chúng tôi chắc chắn rằng mỗi khi phải đối đầu với Mexico, chúng tôi luôn gặp khó khăn. Tôi không có số liệu thống kê, nhưng tôi nghĩ rằng lịch sử đối đầu là như nhau. Vì vậy, đây là một trận đấu rất cân bằng".

Theo thống kê, sau 26 lần đối đầu, Brazil đang chiếm ưu thế khi giành đến 15 chiến thắng, hòa 3 và chỉ thua đúng 6 trận. Tuy nhiên, ở 10 trận đấu gần đây nhất, Mexico lại có thành tích tốt hơn với 5 chiến thắng, 1 hòa và 4 thua.

Với những gì đã thể hiện thời gian qua, Mexico sẽ gây khó cho Brazil? Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra và chưa biết chừng sẽ lại có một cơn địa chấn nữa ở World Cup 2014.

MỚI - NÓNG