Nếu phải 'đấu súng', Brazil có hãi Đức?

Brazil không phải kẻ yếu bóng vía trên chấm 11m
Brazil không phải kẻ yếu bóng vía trên chấm 11m
TPO - Người Đức vẫn được coi là những kẻ rất khó bị đánh bại trên chấm luân lưu. Thế nên nhiều người cho rằng chủ nhà Brazil có lý do để lo lắng nếu trận bán kết phải phân định bằng "đấu súng".

Bóng đã thế giới vốn đã quá quen với câu nói: “Tinh thần Đức”. Câu nói này không chỉ nếu bật vấn đề tâm lý vững vàng của các cầu thủ Đức ở những giải đấu lớn, mà còn cả sự “sắt đá” của họ ở những thời điểm quan trọng, đặc biệt là đá penalty.

Thống kê cho thấy, trong khuôn khổ các giải đấu lớn (World Cup và EURO), người Đức đã thực hiện tổng cộng 28 quả đá trong loạt thi đấu luân lưu 11 m và chỉ hỏng 2. 

Một trong hai quả đó đã làm cho người Đức mất chức vô địch EURO 1976 (gặp Tiệp Khắc). Lần sút hỏng còn lại diễn ra ở bán kết World Cup 1982 (gặp Pháp), song khi đó Đức vẫn đi tiếp vì đối thủ của họ thất bại tới hai lần.

Còn ở 4 lần gần nhất phải đá luân lưu ở những vòng knock-out World Cup, người Đức toàn thắng. Bại tướng của họ, ngoài Pháp còn có thể kể ra Mexico (tứ kết 1986), Anh (bán kết 1990) và Argentina (tứ kết 2006).

Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng vì lịch sử quật cường và tính cách mạnh mẽ nên đã giúp các cầu thủ Đức thường xuyên lấn án đối thủ trên chấm 11m? Chỉ một phần mà thôi. Cái chính nằm ở sự khổ luyện và tôi rèn theo thời gian. 

Trong giáo án của bất cứ HLV Đức nào đều có phần tập đá luân lưu. Họ tập để rèn luyện tinh thần, bản lĩnh. Dù trên sân tập không có không khí căng thẳng như trong cuộc đối đầu thật sự, nhưng các cầu thủ vẫn tập được cách chạy đà, cách đặt chân trụ, cách xoay cổ chân.

Ngoài ra, họ còn dành thời gian nghiên cứu rất kỹ cách đá và cản phá của đối thủ. Vì thế, cho đến giờ người Đức vẫn được coi là những kẻ rất khó để bị đánh bại trên chấm luân lưu 11m.

Nhưng đừng vì thế mà coi thường Brazil. Xét về đá penalty, Selecao chẳng kém cạnh Đức. Với nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện và có thừa chất quái, các ngôi sao xứ Samba thường thắng thế khi bước vào loạt “đấu súng”.

Ở 3 lần gần nhất phải đá luân lưu tại các kỳ World Cup, Brazil toàn thắng. Năm 1994, họ thắng Italia 3-2 ở chung kết. Năm 1998 thắng Hà Lan 4-2 ở bán kết và mới nhất là thắng Chile 3-2 ở vòng 1/8.

Một khi trận đấu phải giải quyết bằng “đấu súng”, chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.

MỚI - NÓNG