Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai

Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai
TPO - Nhật Bản dù rất cố gắng nhưng đối thủ của họ quá mạnh. Colombia dù chưa chơi hết sức nhưng cũng dễ dàng vượt qua đối thủ tới 4-1.

Ở hiệp 1 mặc dù đã tung ra sân đội hình dự bị nhưng Colombia vẫn tỏ ra lấn lướt hơn so với Nhật Bản. Đội bóng đến từ châu Á gần như không thể hiện được lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn như đã từng thể hiện ở các giải lớn. Họ chỉ có yếu tố tinh thần nhưng chỉ tinh thần là chưa đủ.

XEM VIDEO TRẬN COLOMBIA-NHẬT BẢN

Hiệp 2, khi James Rodriguez vào sân, mọi chuyện đã thay đổi theo hướng cơ bản là khép lại mọi chuyện với Nhật Bản. Ngôi sao tấn công của Monaco có hai đường chuyền thành bàn và một siêu phẩm phút cuối khép lại chiến thắng 4-1 tưng bừng của Colombia.

XEM VIDEO TRẬN HY LẠP-BỜ BIỂN NGÀ

Ở trận đấu còn lại, bất ngờ đã xảy ra khi Hy Lạp viết nên câu chuyện thần thoại đầy li kỳ. Họ bị loại mãi tới phút 90 khi tỉ số vẫn 1-1. Nhưng bàn thắng của Samaras đúng thời điểm nhạy cảm cuối cùng ấy đã đưa Hy Lạp vào vòng sau.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Colombia-Nhật Bản

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

25/06/2014 02:14

HLV Alberto Zaccheroni (Nhật Bản): “Trận hòa Hy Lạp 0-0 khiến cơ hội đi tiếp của Nhật Bản không còn nhiều nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến giây cuối cùng”

25/06/2014 02:15

Colombia đã giành vé.
BBN sẽ đi tiếp nếu thắng Hy Lạp; hoà Hy Lạp và Nhật không thắng Colombia; Hoà Hy Lạp và Nhật chỉ thắng tối thiểu Colombia, nhưng tổng số bàn thắng Nhật ghi được ở vòng bảng phải bằng hoặc nhỏ hơn của BBN.
Hy Lạp đi tiếp nếu thắng BBN, đồng thời Nhật không thắng Colombia; Thắng BBN với cách biệt đủ lớn để hơn Nhật về chỉ số phụ trong trường hợp Nhật cũng thắng Colombia.
Nhật đi tiếp nếu thắng Colombia cách biệt từ 2 bàn trở lên, đồng thời BBN hòa Hy Lạp; Thắng Colombia và Hy Lạp thắng BBN với cách biệt dưới 3 bàn.

25/06/2014 02:18

Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 1

Các fan Nhật gây ấn tượng mạnh tại World Cup lần này bởi tính kỉ luật. Họ luôn nán lại dọn sạch rác quanh chỗ ngồi của mình trong các SVĐ

25/06/2014 02:20

Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 2

Một CĐV Hy Lạp dễ thương với lời cầu hôn ấn tượng

25/06/2014 02:21

Đội hình ra quân Nhật Bản-Colombia

Nhật Bản:  Kawashima, Uchida, Honda, Nagatomo, Okazaki, Kagawa, Okubo, Aoyama, Konno, Hasebe, Yoshida.

Colombia: Ospina, Arias, Armero, Cuadrado, Guarin, Mejia, Balanta, Ramos, Quintero, Martinez, Valdes.

25/06/2014 02:22

Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 3 
Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 4 
Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 5 

25/06/2014 02:27

Đội hình ra quân trận Hy Lạp-Bờ Biển Ngà

Hy Lạp: Karnezis, Maniatis, Manolas, Samaras, Kone, Karagounis, Salpingidis, Torosidis, Lazaros, Sokratis, Cholevas

Bờ Biển Ngà: Barry, Boka, K Toure, Kalou, Tiote, Gervinho, Drogba, Aurier, Y Toure, Serey, Bamba

25/06/2014 02:37

Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 6 

25/06/2014 02:46

Colombia có tới 8 sự thay đổi về mặt nhân sự so với chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà. Chỉ còn duy nhất 3 cái tên là David Ospina, Pablo Armero và Juan Cuadrado được giữ lại trong đội hình xuất phát.

25/06/2014 03:04

Hiệp 1 trận đấu giữa Nhật Bản và Colombia bắt đầu!

25/06/2014 03:12

Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 7 CĐV Nhật Bản rất đông đảo

25/06/2014 03:13

Chỉ ra sân với đội hình hai nhưng Colombia vẫn nhập cuộc khá tốt. Những miếng đánh biên vẫn là hướng tấn công chính của Cafeteros.

25/06/2014 03:15

Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 8

Keisuke Honda (số 4) là một trong những trụ cột của Nhật

25/06/2014 03:29

16': Penalty cho Colombia! Konno phạm lỗi thô bạo với Ramos trong vòng cấm và phải nhận thẻ vàng, đồng thời Nhật phải chịu quả phạt đền.

25/06/2014 03:30

17’: Cuadrado là người được giao nhiệm vụ thực hiện quả penalty, anh đã dễ dàng đánh lừa được thủ thành Kawashima mở tỉ số. 1-0 cho Colombia

25/06/2014 03:33

Nếu đội bóng châu Á thất bại mà ở trận đấu cùng giờ, Hy Lạp đánh bại Bờ Biển Ngà, họ sẽ lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8.

25/06/2014 03:36

Nhật Bản buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công bởi chỉ có chiến thắng mới giúp đoàn quân của HLV Alberto Zaccheroni hy vọng đi tiếp.

25/06/2014 03:38

Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 9

Shinji Okazaki thi đấu rất nỗ lực

25/06/2014 03:42

35': Sau đường tạt bóng từ cánh phải của Aoyama, tiền đạo Okubo bay người móc bóng rất đẹp mắt nhưng tiếc là bóng lại đi vọt xà.

25/06/2014 03:43

Nhật được hưởng tới 7 quả phạt góc cho tới phút 40. Nhưng rất tiếc họ không tận dụng được cơ hội nào từ các tình huống cố định ấy

25/06/2014 03:46

42': Suýt chút nữa tỉ số là 2-0 cho Colombia. Ramos đi bóng từ hành lang phải trước khi chuyền ngang vào cho Martinez, loại bỏ toàn bộ hàng thủ ĐT Nhật Bản, nhưng đáng tiếc pha đệm bóng của tiền đạo Porto lại đi thiếu chính xác.

25/06/2014 03:48

VÀO!!! Bàn thắng cho Hy Lạp. Họ vươn lên dẫn trước Bờ Biển Ngà nhờ công của tiền đạo Samaris

25/06/2014 03:57

45': Không lâu sau Colombia bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, tuyển Nhật Bản có câu trả lời bằng bàn thắng san bằng tỷ số của Okazaki. Đường tạt bóng thuận lợi của Honda được chân sút 28 tuổi đánh đầu đẹp mắt hạ gục thủ môn Ospina.

25/06/2014 03:58

Kết thúc hiệp 1:

Nhật Bản-Colombia: 1-1
Bờ Biển Ngà-Hy Lạp: 0-1

25/06/2014 04:04

Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 10 

25/06/2014 04:07

Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 11

Cú bay người thành bàn đẹp mắt của Ozaki

25/06/2014 04:08

Hiệp 2 trận đấu giữa Nhật Bản và Colombia bắt đầu!

25/06/2014 04:13

Ngay đầu hiệp 2, Colombia có liên tiếp 2 sự thay đổi người. James Rodriguez và Carbonero vào sân thay cho Quintero và Cuadrado.

25/06/2014 04:18

55': Tỉ số là 2-1 cho ĐT Colombia. Xuất phát từ đường chuyền thông minh của Rodriguez loại bỏ toàn bộ hàng thủ Nhật Bản để Jackson Martinez sút chéo góc ghi bàn

25/06/2014 04:23

Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 12

Pha ăn mừng kiểu ru con của Jacson Martinez

25/06/2014 04:27

64': Thêm một cú sút phạt của Keisuke Honda, nhưng bóng vẫn đi đúng vào vị trí của thủ thành Ospina và chưa thực sự gây nguy hiểm.

25/06/2014 04:32

65': Một chút nữa thôi Nhật Bản gỡ hòa. Từ đường căng ngang của đồng đội, Okubo chạy cắt mặt dứt điểm nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

25/06/2014 04:36

74': Bờ Biển Ngà cũng đã có được bàn gỡ hòa nhờ công của tiền đạo mới vào sân, Wilfried Bony.

25/06/2014 04:47

81': Tỉ số là 3-1 cho Colombia. Một lần nữa, Rodriguez là người kiến tạo để Martinez ghi bàn

25/06/2014 04:48

Thủ thành Mondragon đã được tung vào sân thay Ospina. Ở tuổi 43, Mondragon đã chính thức phá kỷ lục "cầu thủ nhiều tuổi nhất thi đấu tại World Cup" của huyền thoại người Cameroon, Roger Milla (42 tuổi).

25/06/2014 04:53

89': 4-1 cho Colombia! Rodriguez thoát xuống từ hành lang cánh trái, đón đường chuyền của đồng đội trước khi bình tĩnh gẩy bóng qua người thủ môn Kawashima để tự mình lập công.

25/06/2014 04:55

Nhật Bản-Colombia: Chấm hết cho Samurai ảnh 13

Thất bại quá đắng cay với người Nhật

25/06/2014 04:57

90': 2-1 cho Hy Lạp. Cầu thủ vào thay người Sio phạm lỗi với Samaras trong vòng cấm và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Samarasdứt điểm thành công. Đây là bàn thắng quý hơn vàng vì nó giúp Hy Lạp tiếp bước Colombia vào vòng sau

MỚI - NÓNG