Pháp-Honduras: Dè chừng 'Gã tiều phu'

Benzema đã trưởng thành rất nhiều và có thể trở thành thủ lĩnh chuyên môn của Pháp ở World Cup năm nay.
Benzema đã trưởng thành rất nhiều và có thể trở thành thủ lĩnh chuyên môn của Pháp ở World Cup năm nay.
TPO - Honduras không có ngôi sao nào nổi bật trong đội hình. Hàng trang mà họ mang tới Brazil chỉ là tinh thần quyết chiến và lối đá quyết liệt. Người Pháp nên dè chừng, nhất là khi họ sở hữu toàn những nghệ sĩ sân cỏ.

Trong quá trình chuẩn bị cho VCK World Cup 2014, HLV Deschamps đã quyết định chọn Jamaica, một quốc gia nằm cạnh Honduras và có những điểm khá tương đồng về bóng đá, làm “quân xanh”. Kết thúc trận đấu, các ngôi sao của Les Bleus hạ sát đối thủ tới 8-0. Tất nhiên, vị Tư lệnh của quân đoàn áo Lam chẳng lấy đó làm vui mừng. Thực lực của Jamaica yếu hơn Honduras khá nhiều và giữa giao hữu với thực chiến là chuyện hoàn toàn khác nhau.

Với lối chơi chặt chém và không ngại va chạm, Honduras cho thấy họ đến Brazil không phải để làm “kẻ lót đường”. Trong trận giao hữu với Anh tại Mỹ cách đây khoảng 1 tuần, Honduras đã giành kết quả hòa 0-0 bất chấp phải chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối. Sau trận đấu, cả HLV Hodgson lẫn tiền vệ Gerrard đều tỏ rõ sự bức xúc khi nói rằng, Honduras chơi bóng theo kiểu triệt hạ đối phương chứ chẳng có gì gọi là tinh thần thể thao.

Cũng chẳng thể trách HLV Luis Suarez. Trong tay ông không có những ngôi sao tầm cỡ và nếu muốn vươn mình lên trong một môi trường khắc nghiệt, bao gồm có mặt trong tốp 4 CONCACAF và thi đấu không lép vế tại World Cup, họ cần phải thủ cho mình thứ vũ khí riêng. Thứ vũ khí ấy chính là lối chơi rắn, không thiếu phần bạo lực và chủ động phòng ngự.

Những ngày qua, HLV Deschamps đã nghiên cứu rất nhiều về trận Anh - Honduras hòng tìm ra cách vượt qua nỗi ám ảnh bạo lực. Gần như chắc chắn, ông sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 giống như ở trận thắng Jamaica, với Benzema đá cánh trái, Giroud ở giữa và Valbuena bên cánh phải.

Benzema đã trưởng thành rất nhiều và có thể trở thành thủ lĩnh chuyên môn của Pháp ở World Cup năm nay, trong khi Valbuena khiến người ta tạm quên đi Ribery trong vai trò kiến tạo. 4 trận gần nhất, tiền vệ của Marseille có 6 tình huống dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Bốn kỳ World Cup gần nhất, thành tích của ĐT Pháp đi theo chu kỳ “hình sin”. Cứ sau một giải đấu thất bại, họ sẽ lại tiến rất sâu. World Cup 1998, quân đoàn áo Lam lên ngôi vô địch, tới năm 2002, họ bị loại từ vòng bảng. Năm 2006, tuyển Pháp giành ngôi á quân nhưng 4 năm sau, họ bị loại từ vòng bảng. Tất nhiên, muốn để “hình sin” ấy lặp lại, thầy trò Deschamps cần phải hạ gục “Gã tiều phu” Honduras trong trận mở màn vào rạng sáng mai.

Thông tin lực lượng

Pháp: Debuchy chấn thương.

Honduras: Có lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến

France (4-3-3): Lloris; Koscielny, Evra, Varane, Sagna; Pogba, Matuidi, Cabaye; Valbuena, Benzema, Giroud.

Honduras (4-4-2): Valladares; Beckeles, Bernardez, Figueroa, Izaguirre; Chavez, Garrido, Palacios, Espinoza; Bengtson, Costly.

MỚI - NÓNG