Pirlo có thể hủy diệt tuyển Anh

Pirlo vẫn là nguồn cảm hứng trong lối chơi của Italy. Ảnh: AFP.
Pirlo vẫn là nguồn cảm hứng trong lối chơi của Italy. Ảnh: AFP.
Trong một chia sẻ gần đây trên trang cá nhân, cựu tiền vệ của tuyển Anh, Paul Scholes không ngần ngại cảnh báo đội bóng quê hương về sự nguy hiểm của Pirlo trước cuộc đối đầu với Italia ở trận ra quân World Cup 2014.

Năm nay 35 tuổi nhưng Andrea Pirlo vẫn giữ được phong độ đỉnh cao và nhiệt huyết trong lối chơi. Trong ba mùa giải tại Juventus, anh đã có tổng cộng 26 đường kiến tạo thành bàn, và là cầu thủ ghi bàn từ sút phạt nhiều nhất Serie A hai mùa giải gần đây.

Anh là tác nhân quan trọng giúp Juventus lần thứ hai liên tiếp vô địch Serie A, và chắc chắn vẫn được xem là cánh chim đầu đàn ở đội tuyển Italia.

Đó là lý do vì sao trong một chia sẻ gần đây trên trang cá nhân Paul Scholes không ngần ngại khẳng định: "Pirlo là tiền vệ kiến tạo tốt nhất thế giới hiện nay. Nếu để cho anh ấy có thời gian, anh ấy sẽ hủy diệt bạn".

"Còn nhớ, ở tứ kết EURO 2012, tuyển Anh đã phải ra về sau khi để thua 2-4 trong loạt sút luân lưu với Italy. Thất bại khi đó một phần vì họ đã xem nhẹ Pirlo. Anh ấy không phải mẫu cầu thủ thiên về thể lực, nhưng trận đấu hôm đó đã chạy tổng cộng 11,58 km - nhiều hơn bất cứ cầu thủ Anh nào có mặt trên sân. Trong khi đó, số đường chuyền Pirlo thực hiện còn nhiều hơn cả bốn tiền vệ đội tuyển Anh cộng lại".

Pirlo có thể hủy diệt tuyển Anh ảnh 1

Park (trái) luôn bám sát khiến Pirlo bị hạn chế tầm hoạt động. Ảnh: AFP.

Theo Scholes, để khống chế Pirlo, tuyển Anh nên sử dụng chiến thuật tương tự Man Utd khi đối đầu AC Milan ở Champions League năm 2010. Bằng cách giao nhiệm vụ cho Park Ji-Sung không được phép rời mắt khỏi Pirlo, thầy trò Alex Ferguson đã đánh bại Milan 4-0 trên sân nhà Old Trafford và giành chiến thắng chung cuộc 7-2 để đoạt vé vào tứ kết.

"Park chính là lựa chọn hoàn hảo để bắt chết Pirlo năm 2010. Thậm chí bạn còn có thể thấy cảnh tượng Pirlo chán nản và có những cú sút cầu may lúc cuối trận", Scholes viết tiếp. "Trong cuộc đối đầu sắp tới tại World Cup 2014, tuyển Anh cần 'một Park Ji-Sung' như thế, một cầu thủ được sắp xếp chỉ để bám dính lấy Pirlo. Nhìn vào đội hình, tôi thấy Danny Welbeck có khả năng làm điều đó. Cậu ấy sẽ là lựa chọn không tồi và có thể trở thành quyết định mang tính bước ngoặt, đưa đến cho tuyển Anh một phương án đầy tính sáng tạo và chặn đứng thứ bóng hoa mỹ mà hiệu quả của Pirlo".

Scholes cũng chia sẻ mối lo ngại về hàng thủ lỏng lẻo của tuyển Anh hiện nay - đặc biệt là hành lang cánh phải. "Họ nên điều động James Milner hoặc Jordan Henderson tăng cường hỗ trợ cho Glen Johnson bên cánh này. Khi Johnson dâng cao, một khoảng trống được tạo ra và Gary Cahill sẽ bị đặt vào thế nguy hiểm. Điều đó làm tôi lo lắng", cựu tiền vệ Man Utd và đội tuyển Anh phân tích. "Nếu không có giải pháp tốt, đó sẽ là điểm yếu để những cầu thủ như Luis Suarez và Edinson Cavani của Uruguay khai thác".

Theo Lục Vũ

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG