Sinh viên nhảy lầu tự tử vì thua độ World Cup

Vừa xem vừa cá độ là đam mê của nhiều người hâm mộ Trung Quốc
Vừa xem vừa cá độ là đam mê của nhiều người hâm mộ Trung Quốc
TPO - Một sinh viên tại Trung Quốc đã nhảy lầu tự tử sau khi mất gần 3.200 USD tiền cá độ các trận đấu tại World Cup, truyền thông nước này đưa tin sáng nay.

Theo thông tin ban đầu của Information Times , cậu sinh viên năm hai có họ là Lin, đã nhảy từ tầng bảy ký túc giá sinh viên ngày hôm qua.

“Tôi nghe cậu ấy nói “đừng ép buộc tôi, cho tôi thêm hai ngày nữa tôi sẽ trả lại tiền"”, tờ Information Times trích dẫn lời kể một sinh viên nữ nói về sự việc trước khi Lin nhảy tự tử.

“Cậu ấy nói trên điện thoại hơn 10 phút. Tôi thấy cậu ấy cúp máy và nhảy xuống rồi biến mất”, cô sinh viên này nói thêm. Hiện các nhà chức trách địa phương đang xác minh cú gọi điện cuối cùng của Lin là liên lạc với ai.

Sau cú nhảy, Lin nằm bất động trên hành lang ký túc xá và lập tức được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện ở Panyu, miền nam tỉnh Quảng Đông. Nhưng bác sĩ cho biết đã không thể đánh thức cậu sinh viên này.

Một sinh viên khác là bạn học của Lin nói rằng Lin đã mất gần 20.000 tệ (khoảng 3.200 USD) vì thua độ nhiều trận đấu tại World Cup. “Chúng tôi biết cậu ấy vay rất nhiều tiền với lãi suất cao”. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Lin đã bắt độ đội bóng nào ở trận đấu nào.

Cũng như bao quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc có hàng triệu người hâm mộ bóng đá và dịp World Cup sẽ là cơ hội để họ vừa xem vừa thỏa mãn đam mê cá cược.

Hãng cá cược nhà nước Trung Quốc đã thu gần 4 tỷ tệ (khoảng 640 ngàn USD) dù vòng bảng World Cup chưa kết thúc. Con số này cao gần gấp đôi tổng doanh thu 2,3 tỷ tệ (370 ngàn USD) của toàn giải năm 2010, China News Service đưa tin.

Ước tính tổng doanh thu từ bán vé cá độ tất cả các trận đấu World Cup 2014 tại Trung Quốc sẽ lên tới 10 tỷ tệ (khoảng 1,6 triệu USD), Cơ quan quản lý thể thao Trung Quốc đánh giá.

MỚI - NÓNG