So giá thị trường, đội hình Đức 'xoa đầu' Brazil

Hulk - David Luiz và Marcelo sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở trận này
Hulk - David Luiz và Marcelo sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở trận này
Với việc Neymar và Thiago Silva vắng mặt do chấn thương và treo giò, giá trị đội hình của ĐT Brazil ở sơ đồ dự kiến ra sân tỏ ra lép vế hoàn toàn so với đối thủ của họ ở vòng bán kết, ĐT Đức.

Theo thống kê của trang web chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, giá trị của ĐT Brazil là 467,5 triệu bảng, trong đó đội hình dự kiến ra sân ở trận đấu đêm nay là 257,5 triệu bảng. Trong khi đó, tổng giá trị của ĐT Đức là 526,1 triệu bảng và đội hình dự kiến ra sân là 331,6 triệu bảng.

BRAZIL

Thủ môn: Julio Cesar - 2,5 triệu bảng

Là cầu thủ già nhất ĐT Brazil tham dự World Cup 2014, Cesar đang chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình khi thi đấu ổn định nơi khung gỗ Selecao.

Hậu vệ trái: Marcelo - 25 triệu bảng

Bỏ qua sai lầm đốt lưới nhà ở trận khai mạc với Croaria, Marcelo đang thi đấu rất ổn định ở các trận đấu đã qua của ĐT Brazil và là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Selecao.

Hậu vệ phải: Daniel Alves - 18 triệu bảng

Không thực sự xuất sắc ở giải đấu năm nay, Alves chỉ được đánh giá cao ở khả năng lên hỗ trợ tấn công. Trong mặt trận phòng ngự, cầu thủ thuộc biên chế Barca lại hay mắc lỗi vị trí, và đó là lý do khiến anh bị lão tướng Maicon cướp vị trí ở trận tứ kết gặp Colombia.

So giá thị trường, đội hình Đức 'xoa đầu' Brazil ảnh 1 Dante sẽ có cơ hội hiếm hoi được ra sân tại World Cup

Trung vệ: Dante - 17 triệu bảng

Việc đội trưởng Thiago Silva bịt treo giò sẽ là cơ hội hiếm hoi Dante có cơ hội ra sân thi đấu, bởi chắc chắn cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich sẽ phải trở lại băng ghế dự bị khi thủ quân của Selecao mãn án.

Trung vệ: David Luiz - 26 triệu bảng

Luiz là niềm hy vọng của HLV Scolari trong việc đem lại sự an toàn cho hàng phòng ngự. Ngoài ra, đội phó của Selecao cũng được đánh giá cao ở khả năng ghi bàn khi anh đã có 2 lần lập công từ đầu giải.

Tiền vệ trung tâm: Fernandinho - 32 triệu bảng

Lối chơi "chém đinh, chặt sắt" của Fernandinho đang khiến anh nhận khá nhiều lời chỉ trích. Tuy vậy, sự có mặt của cầu thủ thuộc biên chế Man City sẽ giúp Brazil chắc chắn ở trong khâu phòng ngự từ xa.

Tiền vệ trung tâm: Luiz Gustavo - 18 triệu bảng

Dù là cầu thủ từng bị Bayern Munich loại đi, song Gustavo đang là mắt xích quan trọng của HLV Scolari. Anh hợp cùng Fernandinho trở thành tấm lá chắn vững chắc trước mặt hàng phòng ngự Brazil.

Tiền đạo trái: Hulk - 48 triệu bảng

Được kỳ vọng rất nhiều tại giải đấu năm nay, song Hulk lại đang thể hiện một phong độ mờ nhạt ở những trận đấu đã qua. Với việc Neymar chấn thương, đây là cơ hội để Hulk lấy lại niềm tin nơi NHM.

Tiền đạo phải: Willian - 30 triệu bảng

Không có nhiều cơ hội ra sân tại giải đấu năm nay, trận bán kết sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Willian thể hiện và tìm kiếm một suất đá chính.

Hộ công: Oscar - 34 triệu bảng

Gánh nặng đưa Brazil vào chung kết được đặt lên vai Oscar sau khi Neymar chấn thương và Hulk không thể hiện được nhiều. Chính vì thế, ở trận đấu đêm nay, nhạc trưởng của Chelsea sẽ phải thi đấu nỗ lực hơn rất nhiều.

Tiền đạo: Fred - 7 triệu bảng

Vị trí tiền đạo cắm đang mang lại nỗi lo sợ cho người hâm mộ ĐT Brazil khi Fred không thể hiện được nhiều từ đầu giải đấu.

Tổng giá trị đội hình chính: 257,5 triệu bảng

Tổng giá trị các cầu thủ còn lại: 210 triệu bảng

ĐỨC

Thủ môn: Manuel Neuer - 30,9 triệu bảng

Neuer được Liên đoàn thống kê & lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2013. Anh mới gia hạn hợp đồng với Bayern đến mùa Hè năm 2019.

So giá thị trường, đội hình Đức 'xoa đầu' Brazil ảnh 2 Neuer đang thể hiện phong độ chói sáng tại Brazil

Hậu vệ trái: Benedikt Hoewedes - 14 triệu bảng

Hoewedes khá đa năng khi có thể đá được cả ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái. Cầu thủ 26 tuổi thuộc biên chế Schalke này đã có 25 lần khoác áo ĐT Đức kể từ năm 2011.

Hậu vệ phải: Philipp Lahm - 26,4 triệu bảng

Mùa giải vừa qua và cả trong giai đoạn đầu World Cup, Lahm thường được bố trí chơi trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự vốn không phải sở trường (vị trí mà Lahm thành danh là hậu vệ cánh). Mặc dù vậy anh vẫn thi đấu rất tròn vai.

Trung vệ: Mats Hummels - 22,8 triệu bảng

Hummels là người đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 trong trận Đức nghiền nát Bồ Đào Nha 4 bàn không gỡ ở vòng bảng. Có tin hậu vệ đang chơi cho Dortmund này đã lọt vào “tầm ngắm” của Manchester United.

Trung vệ: Per Mertesacker - 15,8 triệu bảng

Mertesacker thi đấu khá hay trong màu áo Arsenal ở mùa giải trước. Anh rất mạnh ở khả năng không chiến khi sở hữu chiều cao lên tới 1,98m.

So giá thị trường, đội hình Đức 'xoa đầu' Brazil ảnh 3

Per Mertesacker sẽ phải cạnh tranh với Boateng cho 1 suất đá chính

Tiền vệ trung tâm: Sami Khedira - 19,3 triệu bảng

Tiền vệ đang chơi cho Real Madrid bỏ lỡ phần lớn mùa giải trước do bị chấn thương đầu gối, nhưng anh đã kịp bình phục và có tên trong danh sách ĐT Đức tham dự World Cup 2014.

Tiền trung tâm: Bastian Schweinsteiger - 35,2 triệu bảng

Schweinsteiger không được sử dụng ở trận mở màn World Cup 2014 với Bồ Đào Nha và chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong lượt trận thứ 2 với Ghana. Ở 2 trận gần nhất của Đức (gặp Mỹ và Algeria), cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich này đều đá chính từ đầu.

Tiền vệ trung tâm: Toni Kroos - 35,2 triệu bảng

Tiền vệ 24 tuổi của Bayern đã chơi 48 trận cho ĐT Đức. Mới đây anh đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng mình đã ký hợp đồng với Real Madrid.

Tiền đạo phải: Mesut Oezil - 44 triệu bảng

Oezil được Arsenal mua về từ Real Madrid cách đây 1 năm với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 42,5 triệu bảng. Ở trận Đức vượt qua Algeria với tỷ số 2-1 tại vòng 1/8, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này chính là người nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 119.

So giá thị trường, đội hình Đức 'xoa đầu' Brazil ảnh 4 Oezil và Khedira là những nhân tố quan trọng ở tuyến giữa ĐT Đức

Tiền đạo trái: Mario Goetze - 48,4 triệu bảng

Goetze đóng góp một bàn trong trận hòa 2-2 giữa Đức và Ghana ở vòng bảng. Theo đánh giá của trang Transfermarkt, anh là cầu thủ đắt giá nhất của ĐT Đức vào thời điểm này.

Trung phong: Thomas Mueller - 39,6 triệu bảng

Mueller im hơi lặng tiếng ở trận đấu với Algeria, nhưng anh vẫn là chân sút hàng đầu ở ĐT Đức ở World Cup 2014 với 4 lần lập công. Lúc này, Mueller có thành tích ghi bàn ngang với Lionel Messi (Argentina) và kém người dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2014 là tiền vệ James Rodriguez của Colombia 2 bàn.

Tổng giá trị đội hình chính: 331,6 triệu bảng

Tổng giá trị các cầu thủ còn lại: 106,54 triệu bảng

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG