Tái cơ cấu Samba từ đống đổ nát

Neymar vẫn là nhân tố chính trong quá trình tái thiết Selecao
Neymar vẫn là nhân tố chính trong quá trình tái thiết Selecao
TPO - Người Brazil chắc chắn sẽ phải tái thiết đội bóng sau những thất bại thảm hại tại kì World Cup tồi tệ nhất trong lịch sử. Nhưng bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào là điều không hề dễ dàng.

Vấn đề

Ai cũng thấy vấn đề của Brazil tại World Cup 2014 là...rất nhiều vấn đề. Đội bóng samba vàng xanh đã chơi không tốt, thậm chí là xấu xí (là đội nhận nhiều thẻ vàng và thẻ đỏ nhất) đến mức triệt tiêu cả niềm tự hào của quốc gia nơi bóng đá được coi như một tôn giáo.

Chưa bao giờ trong lịch sử, Brazil khan hiếm tài năng đến vậy. Họ phải gọi vào đội hình quá nhiều ‘chân gỗ’ như Hulk, Jo, Fred hay những anh chàng giỏi phạm lỗi hơn đá bóng như Gustavo, Fernandinho hay Paulinho trong khi những người biết chơi thứ bóng đá đẹp nổi tiếng Jojo Bonito lại quá hiếm.

Brazil ở giải đấu này thiếu đột biến và linh hoạt trong lối chơi đến mức khi Neymar dính chấn thương, họ gần như đánh mất điểm tựa về chuyên môn lẫn tinh thần.

Đội tuyển quốc gia thường phản ánh bộ mặt của cả nền bóng đá. Khi Selecao chơi kém, lập tức một loạt vấn đề lộ ra: từ một giải VĐQG hỗn loạn với lịch thi đấu ‘không giống ai’, bạo lực sân cỏ tràn lan, lượng khán giả đến sân thấp kỉ lục. Tất cả được điều hành bởi một LĐBĐ như huyền thoại Romario miêu tả: “đó là một tổ chức tham nhũng với đầy rẫy những tay mafia”

Ai thay Scolari?

Người Brazil đam mê bóng đá cuồng nhiệt đôi khi đến mức cực đoan. HLV Scolari tuyên bố sẽ ở lại dẫn dắt đội bóng này tới World Cup 2018 tại Nga nhưng rất có thể ông sớm phải ra đi bởi áp lực cực lớn từ người hâm mộ. Big Phil từng thành công khi đưa Selecao vô địch World Cup 2002 nhưng ông đã khiến tất cả thất vọng khi dẫn dắt một đội bóng bạc nhược thi đấu ở giải đấu với sự kì vọng lớn lao trên sân nhà.

Điều quan trọng nhất Brazil phải tìm ra được một HLV với triết lý bóng đá phù hợp, cụ thể ở dây là bóng đá tấn công. Theo báo chí nước này, Ramalho hiện đang dẫn dắt Santos và Oliveira của Cruzeiro là những chiến lược gia được coi là phù hợp nhất trong giai đoạn hiện nay. Họ đều là những tín đồ của bóng đá tấn công và hứa hẹn sẽ thổi một luồng gió mới vào Selecao đang bạc nhược khô héo

Những hạt giống tương lai

Nhưng hạt nhân trong quá trình tái cơ cấu Samba phải là những cầu thủ. Scolari nói có khoảng 14-18 người ở đội hình hiện tại có thể tiếp tục thi đấu tại World Cup 2018. Những Neymar, Oscar, Bernard sẽ chín chắn hơn sau 4 năm. Hàng loạt những cái tên như Ramirez, David Luiz, Thiago Silva...vẫn còn có khả năng tiến bộ và sẵn sàng chuộc lại lỗi lầm của mình.

Nhưng nhân tố tiềm năng vốn chưa bao giờ thiếu ở quốc gia đam mê bóng đá như Brazil, đó là những Doria (Botafogo), Marquinhos (PSG) và Alex Telles (Galatasaray). Một loạt những cái tên quen thuộc dưới 25 tuổi như  Alexandre Pato, Lucas Moura, Leandro Damiao, Coutinho, Lucas Silva cũng cần được tính đến.

Brazil không thiếu tài năng nhưng quan trọng họ có tìm được triết lý bóng đá và những con người phù hợp hay không để đứng lên sau một thất bại thảm hại như tại World Cup 2014.

MỚI - NÓNG