Thông tin mới nhất về nghi án cầu thủ Cameroon bán độ

Chiếc thẻ đỏ nghi ngờ của Song
Chiếc thẻ đỏ nghi ngờ của Song
TPO - Nghi án dàn xếp tỷ số trận Cameroon-Croatia tại vòng bảng World Cup đang trở thành chủ đề nóng mấy ngày qua buộc các bên liên quan như FIFA. LĐBĐ Cameroon đã vào cuộc điều tra làm rõ thực hư.  

Hôm qua, FIFA thể hiện “sự nghi ngờ đáng kể” về thông tin đăng trên tạp chí Đức rằng một trận đấu tại World Cup 2014 bị dàn xếp tỷ số và yêu cầu tạp chí này cung cấp chứng cứ để phục vụ điều tra. 

“Thông tin này làm cho tính trung thực của các trận đấu World Cup bị nghi ngờ, đó là một cáo buộc nghiêm trọng”, Giám đốc An ninh FIFA Ralf Mutschke khẳng định.

Trước đó, tờ Der Spiegel đăng tải thông tin lấy từ ông trùm cá độ Wilson Raj Perumal rằng trận đấu Cameroon-Croatia hôm 18/6 đã bị dàn xếp tỷ số. 

Der Spiegel khẳng định trong đoạn chat trên Facebook giữa phóng viên của họ với Perumal diễn ra vài giờ trước trận Cameroon-Croatia, ông trùm này người Singapore này biết tất cả những gì sẽ xảy ra. 

Der Spiegel nói Perumal đã “dự đoán chính xác” Croatia thắng 4-0 và một cầu thủ Cameroon sẽ bị truất quyền thi đấu trong hiệp đầu tiên. Thực tế, tiền vệ Alex Song của Cameroon bị thẻ đỏ trước khi hết hiệp một kết thúc và đội bóng châu Phi thua đúng với tỷ số đó.

Tuy nhiên, FIFA khẳng định không thấy bất cứ dấu hiệu đáng ngờ nào xung quanh trận đấu Cameroon-Croatia hay các trận đấu khác tại Brazil. FIFA tiết lộ họ đang đăng nhập thông tin của hàng trăm nhà cái trên thế giới thông qua “Hệ thống cảnh báo sớm (EWS)” để phát hiện bất cứ dấu hiệu nghi ngờ nào (các dấu hiệu nghi ngờ về một trận đấu bị dàn xếp tỷ số là lượng tiền đặt cược lớn hơn bình thường, hay sự đặt cược vào một thời điểm bất bình thường nào đó, hoặc đặt cửa lớn vào điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra, như chiếc thẻ đỏ ngay hiệp một của cầu thủ Cameroon là một ví dụ). 

Thông tin mới nhất về nghi án cầu thủ Cameroon bán độ ảnh 1

Chiếc thẻ đỏ của Song bị nghi ngờ nằm trong kế hoạch dàn xếp tỷ số. Ảnh: AP

Thực ra những thông tin dàn xếp tỷ số xuất hiện rất nhiều trong dịp World Cup, nhưng câu chuyện của Der Spiegel được quan tâm đặc biệt bởi liên quan đến ông trùm Perumal. 

Hiện Perumal đang bị kết án tại Phần Lan vì môi giới dàn xếp tỷ số 6 trận tại đây và còn bị buộc tội dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu khác trên thế giới, trong đó có cả châu Phi. 

Perumal từng được cho là đứng phía sau vụ dàn xếp tỷ số liên quan đến đội tuyển Nam Phi vài tuần trước khi khai mạc World Cup 2010.

Tuy nhiên sau khi Der Spiegel đăng tải thông tin, Perumal lại lên tiếng phủ nhận thông tin. Ông trùm này tuyên bố, ông chat Facebook với phóng viên tờ Der Spiegel ở thời điểm sau trận đấu Cameroon-Croatia.

Perumal còn gửi bản copy đoạn chat về trận đấu là xảy ra ngày 21/6, tức ba ngày sau khi trận Cameroon thua Croatia. 

Tuy nhiên, trong đoạn chat facebook mà Perumal cung cấp cho truyền thông có đoạn ông gọi một nhóm bảy tuyển thủ Cameroon là “những quả táo thối”. Một dẫn chứng làm người ta nghĩ rằng chắc hẳn nhóm cầu thủ này có hành vi bẩn nào đó mới được giới cá độ gọi như vậy.

Trong chiều ngược lại, Rafael Buschmann, phóng viên tờ Der Spiegel nói chuyện với Perumal, khẳng định thông tin trong bài viết của mình là chính xác, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Hiện Liên đoàn bóng đá Cameroon đã chính thức mở cuộc điều tra về nghi án bán độ của các tuyển thủ nước này.

MỚI - NÓNG