Thủ môn Bờ Biển Ngà ăn... cỏ mừng bàn thắng

Thủ môn Boubacar Barry nhai cỏ trên sân ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 của Bờ Biển Ngà
Thủ môn Boubacar Barry nhai cỏ trên sân ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 của Bờ Biển Ngà
Khi Bờ Biển Ngà có bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Hy Lạp, thủ thành Boubacar Barry đã có màn ăn mừng theo phong cách rất dị.

Vòng đấu cuối cùng bảng C, Bờ Biển Ngà là đội bóng có ưu thế lớn khi có trong tay 3 điểm, đồng nghĩa họ chỉ cần 1 kết quả hòa trước Hy Lạp để đi tiếp vào vòng 16 đội. Nhưng những sai lầm của hàng thủ đã khiến Bờ Biển Ngà phải vào lưới nhặt bóng ở phút 41.

Từ đường chuyền hỏng của Cheick Tiote, Andreas Samaris đã có pha bật tường với Georgios Samaras trước khi bứt tốc và hạ gục thủ thành Barry. Bị dẫn trước, Bờ Biển Ngà phải dồn lên tấn công những vẫn bế tắc.

Sang hiệp 2, Wilfried Bony vào sân thay Cheick Tiote và sự thay đổi này phát huy tác dụng. Phút thú 74 của trận đấu, Gervinho đã tung đường chuyền thuận lợi để Wilfried Bony dứt điểm hạ gục thủ thành Glykos, gỡ hòa 1-1 cho Bờ Biển Ngà, đưa đội bóng châu Phi trở lại vị trí giành pole cho cuộc đua vào vòng 2.

Quá vui trước chiến tích này, thủ thành Boubacar Barry đã “gặm cỏ” trên sân ăn mừng.

Tuy nhiên, niềm vui của Barry đã không được trọn vẹn. Phút bù giờ cuối cùng, anh đã bị Samaras đánh bại với cú sút phạt đền đầy uy lực. Bờ Biển Nga thua cuộc 1-2 và chấp nhận nhường vé đi tiếp cho Hy Lạp.

Theo Theo Thể Thao & Văn Hóa,101greatgoals
MỚI - NÓNG