Thủ môn 'lên mây' sau cuộc chiến Hà Lan-Costa Rica

Hai thủ môn Hà Lan.
Hai thủ môn Hà Lan.
TPO - Sau trận chiến Hà Lan – Costa Rica sáng nay, cả hai HLV Luis Pinto và Louis van Gaal đều không tiếc lời khen cho các thủ môn của họ. Bên phía Costa Rica là thủ thành Keylor Navas, còn Hà Lan là Jasper Cillessen và Tim Krul.

Ở trận đấu sáng nay, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Navas, Costa Rica có lẽ đã không thể thoát thua sau 90 phút chứ đứng nói đến việc có thể ngẩng cao đầu rời giải khi chỉ để thua sau loạt "đấu súng" may rủi.

Với màn trình diễn đó, Navas đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trước đó anh cũng đã được ban tổ chức hai lần trao danh hiệu này - một thành tích mà ít thủ thành nào có được tại một giải đấu lớn như World Cup.

"Tôi đã nói với các cầu thủ rằng tôi rất tự hào về họ và cả đất nước cũng tự hào về họ. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Chúng tôi đã có những trận đấu sòng phẳng với các đội bóng lớn và chúng tôi đã chơi bóng ở đẳng cấp của họ", Pinto chia sẻ, đồng thời khẳng định: "Navas xứng đá là Thủ thành xuất sắc nhất World Cup 2014".

Trong khi Pinto có cớ để ca ngợi học trò, đặc biệt là thủ thành Navas, thì ở bên kia chiến tuyến, HLV Louis van Gaal cũng dành những lời có cánh cho cả hai thủ môn của Hà Lan ở trận đấu này.

Ở trận đấu này, HLV Van Gaal tiếp tục là người để lại dấu ấn lớn nhất khi có sự thay đổi người đúng đắn, khi đưa thủ thành Tim Krul vào sân ở phút 120 để thay Jasper Cillessen. Sự thay đổi này chính là bước ngoặt của trận đấu, khi Tim Krul đã cản phá được 2 cú sút của các cầu thủ Costa Rica để mang về chiến thắng 4-3 cho đội nhà.

"Tôi đã suy nghĩ từ trước, mỗi cầu thủ đều có những khả năng phù hợp với từng thời điểm của trận đấu. Tôi nghĩ rằng, Tim Krul là thủ môn thích hợp nhất cho cuộc đá 11m luân lưu", Van Gaal nói về quyết định tung Krul vào sân.

"Tim Krul có thể tiếp cận tất cả các góc dẫn đến bàn thắng, vì vậy tôi đã chọn cậu ấy để cho loạt sút luân lưu. Tim Krul đã luôn cản phá ở góc bên phải, tôi rất tự hào, vì điều này đã mang lại chiến thắng cho chúng tôi".

Khi nói Cillessen, vị chiến lược gia này chia sẻ: "Costa Rica đã có cơ hội duy nhất ở phút 117 của trận đấu, trong khi chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội nhưng nếu Cillessen không cản phá thành công pha bóng đó có lẽ chúng tôi đã bị loại".

Giành vé vào bán kết, Hà Lan sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ mang tên Argentina. Việc hóa giải Lionel Messi chính là bài toán hóc búa mà vị chiến lược gia này cần phải tính ngay từ bây giờ.

MỚI - NÓNG