TIN NHANH World Cup sáng 14/7: Boateng chơi hay nhất trận chung kết

TIN NHANH World Cup sáng 14/7: Boateng chơi hay nhất trận chung kết
TPO - Không phải Mario Gotze, cũng chẳng phải Lionel Messi, cầu thủ chơi hay nhất trận chung kết giữa Đức và Argentina sáng nay là một hậu vệ bên phía tuyển Đức. 

Argentina đã thất bại trước Đức ở trận chung kết World Cup 2014. Đó là nỗi đau cực lớn với Messi. Danh hiệu Quả bóng vàng World Cup dành cho Cầu hay nhất giải, cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau này của M10. Dẫu vậy Messi vẫn được an ủi phần nào nhờ vào danh hiệu cá nhân “Cầu thủ hay nhất giải đấu”. Ít phút trước khi trận đấu khép lại, FIFA đã bầu chọn tiền đạo 27 tuổi của Barcelona cho danh hiệu “Quả bóng vàng World Cup 2014”.


Khi trận chung kết với Argentina chỉ còn cách loạt luân lưu vài phút, Götze với cú khống chế bóng và dứt điểm dũng mãnh, đã giải cứu tuyển Đức khỏi 24 năm chờ đợi ngôi vô địch. Bàn thắng đó đã cài lên ngực áo người Đức ngôi sao thứ 4 trong đêm Maracana huyền ảo.


“Quả bóng mà biết nói năng, thì thầy phù thủy hàm răng chẳng còn”, nhiều fan đã ví von thế. Kỳ World Cup này, hàng loạt pháp sư “tắt điện” vì quả bóng biết nói mang tên Brazuca.  (Xem chi tiết)


Không phải Mario Gotze, cũng chẳng phải Lionel Messi, cầu thủ chơi hay nhất trận chung kết giữa Đức và Argentina sáng nay là một hậu vệ bên phía tuyển Đức.  Thống kê cho thấy, Boateng đã có 94 pha chạm bóng, đạt hiệu suất chuyền thành công lên tới 84% và có 6 pha tắc bóng thành công. Sau trận rất nhiều trang thống kê đã bầu chọn, ngôi sao gốc Ghana này là “Cầu thủ hay nhất trận” và FIFA cũng nghĩ như vậy.


Mario Gotze đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở chung kết World Cup từ ghế dự bị. Một bàn thắng vô cùng ý nghĩa khi nó giúp Đức giải thành công lời nguyền châu Mỹ và có lần thứ 4 bước lên đỉnh thế giới. 15 phút sau khi có mặt trên sân, Gotze xâm nhập khu cấm địa Đức, nhận đường chuyền như đặt từ Schurrle và bằng một pha xử lý gọn ghẽ, tiền đạo 22 tuổi này đã đánh bại Romero để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. 


Trong thỏa thuận mua Luis Suarez từ Liverpool với giá 61 triệu bảng, Barca đã thòng thêm điều khoản đặc biệt. Theo đó, nếu tiền đạo người Uruguay tái diễn hành động cắn người trên sân, anh sẽ phải gánh chịu một hình phạt.


Hậu vệ Pablo Zabaleta cho biết Argentina không hề cảm thấy lo ngại mà ngược lại rất hào hứng khi được chơi trận chung kết World Cup ngay trên đất của 'đối thủ truyền kiếp' Brazil. Tôi nghĩ rằng việc đó cũng không vấn đề gì, đôi khi phải có những người luôn chống đối bạn như vậy thì mới khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 


Dưới bàn tay của HLV Miguel Herrera, Mexico đã có những màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2014. Thế nên khi hồi hương, nhà cầm quân này đã được Liên đoàn bóng đá Mexico thưởng hậu. Rơi vào bảng A cùng với chủ nhà Brazil, Croatia và Cameroon, Mexico đã chơi thực sự ấn tượng. Họ thắng Cameroon 1-0, hòa Brazil 0-0 và kết thúc vòng bảng với chiến thắng 3-1 trước Croatia. Ở trận đấu thuộc vòng 1/8, bằng lối chơi hợp lý, Mexico đã dẫn trước Hà Lan 1-0 tới tận phút 88. Tuy nhiên trong những phút cuối, họ lại để đối phương lội ngược dòng thắng lại 2-1.


Huyền thoại bóng đá Argentina, Diego Maradona đã chế nhạo thất bại 1-7 của Brazil trước đội tuyển Đức bằng cách hát một ca khúc vốn được các CĐV của "Albiceleste" dùng để giễu cợt đội tuyển xứ Samba. Ca khúc mà Maradona hát sử dụng giai điệu của bài "Bad Moon Rising''. Phần đầu của bài hát chế nhạo có ngôn từ như sau: “Brazil, hãy nói cho tôi cảm giác thất bại như thế nào”.

MỚI - NÓNG