TIN NHANH World Cup sáng 1/7: Triệt hạ đối thủ, Pháp xấu xí đi tiếp

Pha vào bóng ác ý đầy toan tính của tuyển Pháp
Pha vào bóng ác ý đầy toan tính của tuyển Pháp
TPO - Bước ngoặt của trận đấu là khi Matuidi vào bóng triệt hạ với Onazi, khiến cầu thủ của Nigeria phải ra sân bằng cáng, thế trận thay đổi.

Pháp đã giành chiến thắng 2-0 trước Nigeria một cách đầy nhọc nhằn. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào kết quả chung cuộc 2-0, người ta sẽ không thấy hết những khó khăn mà tuyển Pháp gặp phải trong cuộc đọ sức với một Nigeria đầy tự tin. Trong hiệp 1, đội bóng châu Phi mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Bước ngoặt của trận đấu là khi Matuidi vào bóng triệt hạ với Onazi, khiến cầu thủ của Nigeria phải ra sân bằng cáng, thế trận thay đổi. (Xem chi tiết)


Sau khi Pháp đánh bại Nigeria 2-0 để giành vé vào tứ kết, HLV Didier Deschamps đã không giấu được niềm hạnh phúc. Khi nói về trận đấu này, vị HLV cũng thừa nhận rằng ông và các học trò của mình đã có chút căng thẳng khi nhập cuộc nhưng tình hình đã được thay đổi, đặc biệt là khoảng 30 phút cuối trận. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi Nigeria thua 0-2 trước Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2014, HLV Stephen Keshi đã đệ đơn từ chức lên Liên đoàn Bóng đá Nigeria. Như vậy, đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp của mình, Stephen Keshi xin từ chức HLV đội tuyển Nigeria. Trước đó, vào năm 2013, nhà cầm quân 52 tuổi này cũng đã đệ đơn từ chức lên Liên đoàn Bóng đá Nigeria ngay sau chiến thắng 1-0 trước Burkina Faso ở trận chung kết CAN 2013. (Xem chi tiết)


Trong trận đấu giữa Pháp và Nigeria, đã xuất hiện hình ảnh rất thú vị khi nhiều lần ống kính truyền hình chiếu lên hình ảnh quốc kỳ Việt Nam với cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay. Lá cờ Việt Nam được vẫy liên tục, tại khu vực hàng ghế đầu khán đài B trên sân vận động Estadio Nacional (Brasilia). (Xem chi tiết)


Có lẽ người Đức không thể ngờ được rằng, Algeria lại khiến cho họ gặp nhiều khó khăn như thế. Phải cần tới 120 phút thi đấu, Die Mannschaft mới có thể đánh bại “Bầy cáo sa mạc” với cách biệt mong manh. Algeria đã thi đấu ngoan cường đến phút cuối cùng trên sân và chịu thua với tỷ số sát nút 1-2. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi biết tin đội tuyển Đức đã đánh bại Algeria để giành vé vào tứ kết, tuyển thủ Pháp, Paul Pogba đã công khai thách thức. Tiền đạo này tuyên bố anh và các đồng đội đã sẵn sàng đối đầu "Xe tăng" bất cứ lúc nào. Tiền vệ tài năng này cũng chia sẻ rằng anh muốn gặp đội tuyển Brazil, bởi anh đã từng được chứng kiến trận đấu giữa Pháp và Brazil tại France '98 cách đây đúng 16 năm. (Xem chi tiết)


Hôm qua, Luis Suarez đã bất ngờ đưa ra lời xin lỗi với trung vệ Giorgio Chiellini của Italia. Động thái này được coi như sự thừa nhận của Suarez về việc cắn cầu thủ đối phương. Trong trận đấu cuối cùng tại bảng D giữa Urugay và Italia, trong tình huống va chạm cuối trận, các camera quay lại cho thấy Suarez đã cắn Chiellini. Tuy nhiên, tiền đạo người Uruguay một mực phủ nhận cắn trung vệ của Italia. (Xem chi tiết)


Sau khi lập hattrick vào lưới Honduras ở vòng bảng, Xherdan Shaquiri được báo chí Thụy Sỹ mệnh danh là “Messi của dãy Alps”. 23h hôm nay, anh và các đồng đội sẽ gặp “Messi thật” trong một cuộc chiến khá thú vị. Argentina chưa bao giờ thua Thụy Sỹ (thắng 4 hòa 2) nhưng World Cup này đã chứng kiến quá nhiều bất ngờ rồi và nếu có thêm một điều gì đó khác với thực tế cũng sẽ chẳng khiến ai ngạc nhiên. (Xem chi tiết)


3h sáng sớm ngày mai, Mỹ với Bỉ đối đầu. Dù chưa gây ấn tượng lắm nhưng Bỉ cũng tiến vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng. Nếu xét về tương quan đội hình, Marc Wilmots có trong tay nhiều hảo thủ hơn nhưng ở phía kia chiến tuyến Jurgen Klinsmann đang xây dựng một tập thể hài hòa, không cần ngôi sao và vượt trội về kinh nghiệm.


Tại lễ hội âm nhạc thường niên Glastonbury được tổ chức hôm 27/6 tại Anh, nữ ca sĩ xứ sở sương mù Lily Allen đã buông lời thóa mạ đến Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, tuyên bố ông là kẻ tham nhung khó chịu nhất thế giới. Nói về sự thất bại của Anh trước Hà Lan trong World Cup 2014, nữ ca sĩ cho rằng: "Không phải chỉ vì chúng ta chơi tồi mà tôi nghĩ có lẽ đã có tiêu cực xảy ra ở đây". (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.