TIN NHANH WORLD CUP sáng 23/6: Brazil được chọn đối thủ?

TIN NHANH WORLD CUP sáng 23/6: Brazil được chọn đối thủ?
TPO - HLV tuyển Hà Lan Louis van Gaal đã công khai chỉ trích FIFA thiếu công bằng khi xếp lịch thi đấu có lợi cho đội chủ nhà World Cup 2104 Brazil.

Bỉ thắng nhọc nhằn Nga với tỉ số 1-0. Bỉ chiếm ưu thế nhưng không quá vượt trội. Trong khi đó, Nga gây bất ngờ khi tổ chức phản công khá sắc bén. Mãi tới cuối trận, Quỷ đỏ mới có bàn mở tỉ số. Bỉ vẫn chưa thể hiện được gì nhiều giống như trong trận ra quân gặp Algeria. Chiến thắng của họ đơn thuần là sự tỏa sáng của một cá nhân mà trường hợp này là Eden Hazard. (Xem chi tiết)


HLV Marc Wilmots đã không ngớt lời dành tặng các học trò sau khi đội tuyển Bỉ vượt qua Nga 1-0, để sớm giành tấm vé đầu tiên của bảng H vào vòng knock-out World Cup 2014. Trái ngược với Marc Wilmots, HLV Fabio Capello tỏ ra thất vọng khi mà đội bóng của ông giờ đây đang đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng, nếu không vượt qua được Algeria ở lượt trận cuối cùng. (Xem chi tiết)


Với chiến thắng 4-2 trước Hàn Quốc, đội tuyển Algeria đã lập nên kỳ tích - trở thành đội bóng đầu tiên của châu Phi ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại một kỳ World Cup. Quan trọng hơn, với chiến thắng 4-2 trước Hàn Quốc, thầy trò HLV Vahid Halilhodzic đã tự mở toang cánh cửa đi tiếp cho đội nhà. Ở bảng đấu này, đội tuyển Bỉ đã giành vé đi tiếp, Algeria đứng thứ 2 với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng +1, Nga và Hàn Quốc đứng cuối cùng với 1 điểm. (Xem chi tiết)


Mỹ đã khiến Bồ Đào Nha suýt về nước sớm. Nếu không có cú đánh đầu thành bàn của Varela ở phút thứ 90+4, người Bồ Đào Nha đã phải tức tưởi trở về thu dọn hành lý để sớm chia tay cuộc chơi World Cup. Việc Bồ Đào Nha và Mỹ chia điểm, khiến cục diện bảng G trở nên khó lường. Mỹ và Đức đang cùng có 4 điểm, trong khi Ghana và Bồ Đào Nha mới có 1 điểm và vẫn hy vọng ở lượt cuối. Cơ hội giành vé vẫn còn cho cả 4 đội. (Xem chi tiết)


Một phát hiện thú vị về đội tuyển Mỹ ở kỳ World Cup 2014: Trong đội hình của họ có đến năm cầu thủ giữ chiếc băng thủ quân. Đó là điều rất hiếm gặp trong thế giới bóng đá. Đội tuyển Mỹ có một thủ quân chính thức trên giấy tờ là Clint Dempsey. Ngoài ra, họ còn cầu thủ khác đủ khả năng sắm vai thủ quân như thủ thành Tim Howard hay DaMarcus Beasley, Jermaine Jones hay tiền đạo Jozy Altidore. (Xem chi tiết)


Ngay trước thềm trận đấu thủ tục với Chile, HLV tuyển Hà Lan Louis van Gaal đã công khai chỉ trích Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thiếu công bằng khi xếp lịch thi đấu có lợi cho đội chủ nhà World Cup 2104 Brazil. Vị chiến lược gia này cho rằng Hà Lan ở bảng B nhưng không có quyền "chọn lựa" đối thủ cho vòng 1/8 bởi vì bảng A có sự góp mặt của Brazil lại được xếp lịch đá sau. (Xem chi tiết)


Mexico luôn vượt qua vòng bảng tại các kỳ World Cup kể từ giải đấu năm 1986 trên sân nhà. Liệu thầy trò HLV Miguel Herrera có nối dài được thành tích đó trước trận đối đầu quyết định với Croatia? Những màn trình diễn đáng kinh ngạc của thủ thành Guillermo Ochoa cùng tinh thần toàn đội đang lên là nhân tố khiến cho dư luận có những nhìn nhận tích cực hơn về màn trình diễn của Mexico sau hai trận đấu đã qua ở vòng bảng.


Sau hai lần treo thưởng "quà sex" thành công, nữ diễn viên phim khiêu dâm Marlen Doll tiếp tục dùng chiêu này để tăng sự ủng hộ của người hâm mộ với đội bóng Chile. Cô đăng đàn tuyên bố tiếp tục thưởng sex cho CĐV nếu đội nhà vượt qua Hà Lan. "Quả bom sex" Marlen Doll tuyên bố sẽ dành 18 tiếng sex miễn phí cho cổ động viên Chile nào gọi điện cho cô sớm nhất nếu Chile đánh bại Hà Lan. (Xem chi tiết)


Nana Kwaku Bonsam, một pháp sư mới nổi của Ghana trước World Cup có huênh hoang, ông ta đã yểm bùa C.Ronaldo. Trận đấu tới đây Ghana phải sinh tử với Bồ Đào Nha, nếu theo lời Bonsam đã “phán”, Ronaldo sẽ không thể ra sân và Ghana sẽ chiến thắng. Trận đấu cuối, Ghana vẫn có cơ hội đi tiếp nếu thắng Bồ Đào Nha và trận Mỹ - Đức không có tỷ số hòa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.