TIN NHANH World Cup sáng 30/6: Robben 'khôn khéo' nhận lỗi đóng kịch

TIN NHANH World Cup sáng 30/6: Robben 'khôn khéo' nhận lỗi đóng kịch
TPO - Sau thất bại 1-2 của Mexico trước Hà Lan đêm qua, HLV Mexico Miguel Herrera đã nổi điên chỉ trích trọng tài và cầu thủ Arjen Robben bên phía đối phương. Robben thừa nhận rằng anh đã cố tình ăn vạ trong trận đấu này để hy vọng mang về quả phạt đền cho đội nhà. Tuy nhiên, trong lời xin lỗi của mình Robben cho rằng tình huống ngã cuối cùng là chính xác.

Mexico không thể phục trước trận thua đau đớn 1-2 trước Hà Lan. Mexico đã chơi tốt hơn Hà Lan trong 86 phút đầu tiên của trận đấu, có bàn thắng dẫn trước và phong tỏa hoàn toàn Hà Lan. Phút 87, Sneijder tung ra cú dứt điểm như trút hết mọi nỗi niềm của mình trong vòng cấm bóng đi cận thành. 3 phút sau, Robben có pha ngã đẹp mắt mang về quả phạt đền cho Hà Lan, và Huntelaar ghi bàn mang lại ác mộng cho Mexico. (Xem chi tiết)


Sau thất bại 1-2 của Mexico trước Hà Lan đêm qua, HLV Mexico Miguel Herrera đã nổi điên chỉ trích trọng tài và cầu thủ Arjen Robben bên phía đối phương. Robben thừa nhận rằng anh đã cố tình ăn vạ trong trận đấu này để hy vọng mang về quả phạt đền cho đội nhà. Tuy nhiên, trong lời xin lỗi của mình Robben cho rằng tình huống ngã cuối cùng là chính xác. (Xem chi tiết)


Costa Rica hạ gục Hy Lạp, viết tiếp câu chuyện cổ tích về chú ngựa ô của World Cup. Chỉ chơi với 10 người từ giữa hiệp 2 nhưng Costa Rica vẫn trụ vững trong thời gian thi đấu còn lại trước khi hạ Hy Lạp trong cuộc "đấu súng" trên chấm 11m. Hòa 1-1 trong 120 phút và thắng 5-3 trên chấm 11 mét, đội bóng Trung Mỹ tiến bước vào tứ kết. (Xem chi tiết)


23h đêm nay, Pháp cần hạ gúc Nigeria để mơ về chức vô địch World Cup. “Đá lúc 1h trưa là thử thách không nhỏ cho chúng tôi”, HLV Didier Deschamps phát biểu trước trận gặp Nigeria. Nhưng một khi đã đặt mục tiêu vô địch thế giới, Gà trống Gaulois phải làm được cả những việc khác thường như là... cất tiếng gáy vào ban trưa.


Algeria sẽ chạm mặt xe tăng Đức 3h sáng 1/7. Algeria đang có một kỳ World Cup đáng nhớ khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8, nhưng rồi họ chạm trán Đức. Ký ức buồn tại World Cup 1982 lại hiện về và nhiều khả năng khiến họ thêm một lần nữa phải ôm hận bởi người Đức. Năm đó, Đức và Áo đã diễn vở kịch lịch sử, loại Algeria ra khỏi World Cup.


Tuyển Đức liên tiếp nhận tin xấu trước cuộc đấu với Algeria ở vòng knock out sau khi mất tiền đạo Lukas Podolski, trong khi khả năng ra sân của hậu vệ Jerome Boateng còn bỏ ngỏ. Sự vắng của tiền đạo chạy cánh kỳ cựu Podolski được HLV tuyển Đức Joachim Loew xác nhận hôm 29/6. Theo nhà cầm quân này, chân sút 29 tuổi đang chơi cho Arsenal sẽ không thể ra sân trong trận đấu gặp Algeria. (Xem chi tiết)


Những phút cuối trận đấu với Chile, Neymar đã dính chấn thương cổ chân và những ngày qua, quá trình điều trị không mấy khả quan. Nhiều khả năng siêu tiền đạo này sẽ phải vắng mặt ở trận tứ kết với Colombia. Tính cho tới thời điểm này, Neymar đã có 4 bàn cho Brazil và là chân sút hiệu quả nhất của đội. Một khi Samba vắng đi tiền đạo 22 tuổi này, lối chơi của họ sẽ thiếu hẳn đi sự đột biến. Không chỉ HLV Scolari mà cả người hâm mộ Brazil cũng mất ăn mất ngủ vì quá trình hồi phục của Neymar. (Xem chi tiết)


Những lùm xùm xung quanh trận đấu giữa Chile và Brazil chưa dừng lại. FIFA vừa bắt tay vào điều tra lá đơn tố cáo Giám đốc truyền thông của Ban tổ chức – ông Rodrigo Paiva, đã tấn công tiền đạo Mauricio Pinilla của Chile. Theo thông báo từ FIFA, camera của họ đã thu được hình ảnh Rodrigo Paiva, một nhân vật có tiếng tăm trong làng bóng đá Brazil và phụ trách vấn đề truyền thông ở World Cup 2014, đã giáng một cú đấm vào thẳng mặt của Mauricio Pinilla, tiền đạo vào sân thay người trong hiệp 2. (Xem chi tiết)


Một cổ động viên của đội tuyển Brazil đã chết vì lên cơn đau tim khi đang theo dõi loạt đá luân lưu 11 mét trong trận đấu vòng 1/8 gặp Chile. Người xấu số là người đàn ông 69 tuổi. Ông ngồi trong một quán bar ở khu vực sân vận động Mineirao ở Belo Horizonte. Trong lúc diễn ra loạt “đấu súng” trên chấm phạt đền, ông đã bị đột quỵ và ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện. Người đàn ông này đã chết 2 giờ sau đó, ông bị tăng huyết áp và cũng đang mắc bệnh tiểu đường.


Thị trưởng Gustavo Petro của thành phố Bogota, Colombia xác nhận, đã có 8 người thiệt mạng vì những lý do khác nhau trong lúc tham gia ăn mừng chiến thắng 2-0 của Colombia trước Uruguay ngày hôm qua. Colombia đã xuất sắc vượt qua Uruguay với 2 bàn thắng của ngôi sao đang lên James Rodriguez, anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup với 5 bàn thắng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.