TIN NHANH World Cup sáng 4/7: Neymar chấn thương vì 'cuồng yêu'

TIN NHANH World Cup sáng 4/7: Neymar chấn thương vì 'cuồng yêu'
TPO - Dù không nói thẳng vấn đề nhưng bác sĩ cho rằng mỗi khi được xả trại, Neymar đã cùng cô người yêu hoạt động quá sức.

23h đêm nay là trận đối đầu châu Âu giữa Đức và Pháp. Pháp từng 2 lần bị Tây Đức loại tại bán kết World Cup 1982 và 1986. Dù HLV Didier Deschamps đã tránh nói về một cuộc phục hận để giảm sức ép cho các học trò thì một ĐT Pháp trẻ trung chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước kinh nghiệm và bản lĩnh của người Đức.


Didier Deschamps rời phòng họp báo trước trận thư hùng Đức – Pháp với một nụ cười rất tươi. Rõ ràng ông không chịu nhiều áp lực, trước giải Pháp được coi là kẻ “ngoài lề” cuộc đua vô địch, khi họ phải chật vật vượt qua vòng loại (hút chết trong trận playoff với Ukraine khi thua 0-2 ở lượt đi và thắng 3-0 ở lượt về), sau đó lại tiếp tục mất ngôi sao sáng nhất Franck Ribery ngay trước thềm World Cup. (Xem chi tiết)


3h sáng mai, chủ nhà Brazil sẽ gặp chướng ngại vật rất lớn, Colombia. Vượt qua Chile một cách đầy bạc nhược để tiến vào tứ kết, các cầu thủ Brazil phải tìm đến bác sĩ tâm lý vì họ... khóc quá nhiều. Neymar sẽ phải tìm lại ánh hào quang của mình trước James Rodriguez đang nổi lên như một ngôi sao mới. (Xem chi tiết)


HLV Scolari tuyên bố hùng hồn trong cuộc họp báo trước trận tứ kết với Colombia: "Brazil chỉ thực sự căng khi gặp Chile, Uruguay và Argentina. Chúng tôi không có gì ngại khi đối đầu Colombia". Chiến lược gia này nói thêm: “Thực sự chúng tôi không có ý coi thường Colombia. Tôi tôn trọng lối chơi kĩ thuật và các chân sút của họ. Nhưng Brazil không bị khắc chế bởi lối chơi này. Chúng tôi đang rất thư giãn chờ đón cuộc đối đầu này”. (Xem chi tiết)


Cầu thủ tăng giá mạnh nhất tính cho tới thời điểm này của VCK World Cup 2014 không bất ngờ khi đó chính là Angel di Maria của Argentina. Giá của anh đã tăng 20,2 triệu euro. Tiền vệ 26 tuổi này chính là một trong những ngôi sao chơi nổi bật nhất kể từ đầu giải và góp công lớn giúp Argentina có mặt ở tứ kết. (Xem chi tiết)


Có vẻ như Diego Maradona đã chán những ngày thất nghiệp, chán cả việc lên báo đả kích FIFA, chỉ trích đội nhà Argentina ở World Cup. Bằng chứng là ông vừa chủ động liên hệ với LĐBĐ Venezuela về việc dẫn dắt ĐTQG nước này. (Xem chi tiết)


FIFA đã tuyên bố tiền đạo Luis Suarez sẽ được tham gia tập luyện tại CLB trong quãng thời gian bị cấm thi đấu 4 tháng thay vì quyết định "cấm tất cả các hoạt động liên quan tới bóng đá" được đưa ra ban đầu.


Nghi án dàn xếp tỷ số trận Cameroon-Croatia tại vòng bảng World Cup đang trở thành chủ đề nóng mấy ngày qua buộc các bên liên quan như FIFA. LĐBĐ Cameroon đã vào cuộc điều tra làm rõ thực hư. Trước đó, tờ Der Spiegel đăng tải thông tin lấy từ ông trùm cá độ Wilson Raj Perumal rằng trận đấu Cameroon-Croatia hôm 18/6 đã bị dàn xếp tỷ số. (Xem chi tiết)


Dù không nói huỵch toẹt vấn đề nhưng bác sĩ cho rằng mỗi khi được xả trại, Neymar đã cùng cô người yêu hoạt động quá sức. Điều này khiến cơ thể giảm khả năng tự hồi phục chấn thương. Vị bác sĩ chỉ ra rằng, trong xương của Neymar có nhiều canxi hơn người bình thường và đó là lý do tại sao cầu thủ này ít khi bị đau dù luôn bị đối phương vào bóng ác ý. Tuy nhiên, nếu cứ coi thường và "vận động" quá nhiều, Neymar sẽ còn dính chấn thương nhiều hơn. (Xem chi tiết)


Người Nga thực sự tức giận khi Fabio Capello, vị HLV nhận mức lương lên tới 6,5 triệu euro/năm - cao nhất World Cup 2014, lại không thể giúp “Gấu Nga” vượt qua vòng bảng. Họ yêu cầu nhà cầm quân người Italia phải giải trình. Một chính trị gia còn cho rằng Capello nên từ chức và hoàn trả lại một nửa số tiền lương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.