TIN NHANH World Cup sáng 9/7: Bạo loạn trong trận thua lịch sử

TIN NHANH World Cup sáng 9/7: Bạo loạn trong trận thua lịch sử
TPO - Bạo lực đã diễn ra khi trận đấu Brazil - Đức mới chỉ diễn ra vỏn vẹn 30 phút, thời điểm mà các cầu thủ Đức hoàn tất 5 bàn thắng vào lưới đội tuyển Brazil. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, có 7 người đã bị bắt giữ sau vụ bạo loạn trên. Tuy nhiên, số người bị thương trong vụ này đã không được tiết lộ.

Đức đã hủy diệt chủ nhà Brazil theo một cách không tưởng. Trận thua ở Mineirao có thể trở thành một phần đen tối nhất trong lịch sử của Selecao và có lẽ phải rất lâu nữa người Brazil mới có thể quên được nỗi đau này. Chỉ trong vòng 18 phút của hiệp một, lưới của thủ môn Cesar đã rung lên tới 5 lần sau các pha dứt điểm của các cầu thủ Đức. Cuối trận, Oscar gỡ lại 1 bàn danh dự, kết thúc trận thua đậm 1-7 khó tin cho Brazil. (Xem chi tiết)


Bạo lực đã bùng nổ mạnh mẽ sau khi người hâm mộ Brazil phải chứng kiến đội nhà đón nhận thất bại cay đắng 1-7 trước Đức ở vòng bán kết World Cup 2014. Thực tế, bạo lực đã diễn ra khi trận đấu mới chỉ diễn ra vỏn vẹn 30 phút, thời điểm mà các cầu thủ Đức hoàn tất 5 bàn thắng vào lưới đội tuyển Brazil. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, có 7 người đã bị bắt giữ sau vụ bạo loạn trên. Tuy nhiên, số người bị thương trong vụ này đã không được tiết lộ.


Hàng tiền vệ Đức chơi rất thành công trong trận thắng hủy diệt trước Brazil, đặc biệt là Toni Kroos. Tiền vệ 24 tuổi của Bayern Munich thực hiện 83 đường chuyền, trong đó có 78 đường chuyền đi đúng địa chỉ, đạt hiệu suất thành công lên tới 93%. Ngoài ra, anh cũng tham gia vào 8 tình huống nguy hiểm, thực hiện 3 cú sút, có 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Không khó hiểu khi FIFA bầu Toni Kroos là cầu thủ hay nhất trận đấu. (Xem chi tiết)


Trận bán kết với Brazil sẽ là một trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của "lão tướng" Miroslav Klose. Đơn giản bởi từ trận đấu này, tiền đạo người Đức đã đi vào lịch sử World Cup với tư cách chân sút vĩ đại nhất. Với pha lập công ở phút thứ 23 của trận đấu, "lão tướng" của tuyển Đức đã có tổng cộng 16 bàn thắng ở sân chơi World Cup. (Xem chi tiết)


Đức hủy diệt Brazil tới 7-1, nhưng Mesut Ozil lại bị chỉ trích rất nhiều. Huyền thoại Paul Breitner cho rằng, số 10 của Arsenal xứng đáng phải ngồi dự bị ở trận chung kết vì “anh ta chỉ đi bộ trên sân”. Không chỉ ở trận đấu với Brazil, mà rất nhiều trận trước đó, Ozil đều không thể hiện được những phẩm chất của mình. Rất nhiều thời điểm, anh thi đấu như một kẻ vô hồn. (Xem chi tiết)


Sau trận đấu, HLV Scolari cho biết ông không có ý định từ chức. Chiến lược gia này bình tĩnh phân tích: Cho đến khi bàn thắng đầu tiên diễn ra, thế trận là cân bằng cho cả 2 đội. Chúng tôi chơi tốt hơn Đức. Nhưng bàn thua từ tình huống phạt góc và 4 bàn thua nữa trong 6 phút sau đó đã khiến mọi thứ sụp đổ”. (Xem chi tiết)


HLV Joachim Loew cho biết ông hiểu được cú sốc và nỗi đau Brazil đang hứng chịu, tương tự như những gì người Đức phải trải qua sau thất bại trong lần đăng cai World Cup 2006. "Toàn bộ 200 triệu người ở đây đều muốn bạn lọt vào trận chung kết. Điều ấy có thể khiến các cầu thủ căng cứng. Tôi cảm thấy tiếc cho HLV Luiz Felipe Scolari. Tôi nghĩ tôi hiểu được cảm giác của ông ấy lúc này". (Xem chi tiết)


Arjen Robben vẫn xuất sắc, nhưng sự khó lường của Louis van Gaal mới là vũ khí lợi hại nhất của tuyển Hà Lan. Van Gaal khó lường vì ông sẵn sàng bất chấp tất cả để giành chiến thắng. Bất chấp mong muốn của các vị Chủ tịch. Bất chấp thể diện của cầu thủ. Bất chấp cả đòi hỏi của người hâm mộ. (Xem chi tiết)


Rạng sáng mai, Argentina sẽ khiêu vũ trong cơn lốc màu da cam. Argentina luôn vào trận với tinh thần làm chủ cuộc chơi và dìu các đối thủ vào điệu nhảy mê đắm của mình. Ở đó, cái tôi cá nhân luôn được đề cao với những vũ công thượng hạng như Maradona hay hiện tại là Messi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.