TIN NHANH World Cup tối 11/7: Tuyển Đức tìm ra kế độc để 'trị' Messi

TIN NHANH World Cup tối 11/7: Tuyển Đức tìm ra kế độc để 'trị' Messi
TPO - Tuyển Đức đã tìm ra phương án phong tỏa Messi sau khi xem kỹ băng ghi hình trận Hà Lan – Argentina. "Chúng tôi hẳn nhiên đã nhìn thấy cách người Hà Lan “chăm chút” cho Messi trong tầm mắt của họ”, một thành viên ban huấn luyện tuyển Đức cho biết.

Từ Mexico 1986 đến Brazil 2014, trong 28 năm, Đức và Argentina chạm trán nhau 3 lần ở chung kết World Cup, trở thành cặp chung kết duyên nợ nhất trong lịch sử giải đấu. Một cuộc hò hẹn của những khát vọng mang tầm vóc kinh điển. Năm 1986, chiến thắng thuộc về Argentina, và 4 năm sau Đức là đội giành cúp vô địch thế giới.


Trái với không khí thư giãn trên sân tập của Argentina, tiền vệ Angel Di Maria đang nỗ lực chạy đua với thời gian để kịp hồi phục trước trận đấu cuối cùng với Đức. Di Maria dính chấn thương đùi ở phút 28 trong trận tứ kết với Bỉ và phải rời sân 5 phút sau đó. Những cố gắng của Di Maria đã giúp quá trình hồi phục nhanh hơn dự đoán, đồng thời mở ra cơ hội góp mặt trong trận chung kết lịch sử của Argentina với tiền vệ đang chơi cho Real Madrid. (Xem chi tiết)


HLV Loew đã tìm ra phương kế “triệt” đường tỏa sáng của Messi sau khi toàn đội “đóng cửa” mổ băng kỹ càng trận Hà Lan – Argentina để học hỏi chiêu thức từ đồng nghiệp lão làng. Trợ lý số 2, Hansi Flick của Joachim Loew tiết lộ: “Tất cả các cầu thủ cùng BHL đã dành thời gian đáng kể để xem lại kỹ càng trận đấu. Chúng tôi hẳn nhiên đã nhìn thấy cách người Hà Lan “chăm chút” cho Messi trong tầm mắt của họ”. (Xem chi tiết)


Khoảng 100.000 CĐV Argentina đã có kế hoạch di chuyển sang Brazil vào hôm nay để cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết với Đức. Cảnh sát Brazil đã thắt chặt an ninh vì lo ngại bạo động. Cho tới thời điểm này, toàn bộ vé vào sân Jornalista Mario Filho (Maracana) xem trận chung kết đã được bán hết. Vậy nên số đông trong 100.000 CĐV sẽ tới Rio de Janeiro trong tình trạng không có vé. Tuy nhiên, họ vẫn muốn có mặt để chứng kiến giây phút đội bóng thân yêu có thể làm nên lịch sử. (Xem chi tiết)


Tiền vệ Alejandro Faurlin của QPR tuyên bố, nếu Lionel Messi có thể giúp Argentina lên ngôi ở World Cup 2014, anh nguyện sẽ xăm hình tiền đạo số 10 lên người. Alejandro Faurlin bằng tuổi với Lionel Messi và cũng từng sát cánh với tiền đạo của Barcelona trong đội hình đội U17 Argentina. Faurlin là một tín đồ của hình xăm và thực tế thì trên người anh đã có sự hiện diện của một huyền thoại bóng đá Argentina, đó là Diego Maradona. (Xem chi tiết)


Trước khi di chuyển đến Rio để tham dự trận chung kết với Argentina, HLV Joachim Loew của tuyển Đức đã thông báo lệnh "thiết quân luật" trong 3 ngày trước trận chung kết. Theo đó, tuyển Đức sẽ tiến hành tập kín, không cho báo giới và các CĐV vào xem để tránh bị đối phương do thám. Bên cạnh đó, bạn gái và vợ các tuyển thủ Đức sẽ không được ở lại "đại bản doanh" của đội. (Xem chi tiết)


Flavio và Diogo - hai cảnh sát làm nhiệm vụ canh cổng tại SVĐ Mineirao, nơi diễn ra trận bán kết giữa Brazil và Đức, đã thiệt mạng sau cuộc tấn công bằng súng của nhóm 6 CĐV người Đức. Hai cảnh sát người Brazil phát hiện một nhóm 6 người đàn ông mặc áo cổ động tuyển Đức đang trêu ghẹo một nữ CĐV người Nhật Bản. Cảnh sát rút sung bắn chỉ thiên nhưng bị hooligan Đức giật súng và bắn trả rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Thuật ngữ "Mineirazo" để miêu tả thất bại thảm hại 1-7 của ĐT Brazil trước ĐT Đức ở bán kết World Cup 2014 trên sân Mineirao đã xuất hiện trong từ điển wiki. Thậm chí với nhiều CĐV, thất bại trên còn thậm tệ và đau xót gấp nhiều lần so với "Bóng ma Maracanazo".


Trong trận bán kết World Cup 2014 giữa Argentina và Hà Lan, thủ môn Sergio Romero đã trở thành người hùng khi cản phá thành công 2 quả phạt đền. Thủ thành 27 tuổi đã có một tờ giấy ghi chú và anh thường mở ra đọc trước mỗi loạt sút của Hà Lan rồi sau đó lại cất vào trong quần của mình. Theo nhiều nhận định, có lẽ đó là những ghi chú chi tiết về từng cầu thủ đã được Romero cùng BHL Argentina chuẩn bị sẵn.


Tình huống hi hữu xảy ra khi Romero cản cú penalty đầu tiên của trung vệ Ron Vlaar trong màn 11 mét trận Argentina - Đức. Cụ thể, sau khi đổ người cản phá cú dứt điểm của Vlaar, bóng đập trúng vai Romero dội xà ngang và bay ra ngoài. Những tưởng đó đã xong, Romero lao ra ăn mừng, trong khi Vlaar chán nản bỏ đi thì trái bóng lại từ từ xoáy vào khung gỗ khi đó đã bỏ trống. Rất may là trái bóng Brazuca lại nằm đúng ở vạch biên ngang.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.