TIN NHANH World Cup tối 13/7: Messi đại chiến người Đức

TIN NHANH World Cup tối 13/7: Messi đại chiến người Đức
TPO - Điểm mạnh của Đức là lối chơi tập thể gắn kết và kỷ luật, trong khi Argentina phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Đội tuyển Đức là được nghỉ nhiều hơn Argentina một ngày, chưa kể có trận bán kết nhẹ nhàng hơn nhiều so với Argentina.

Lịch sử World Cup chứng minh rằng chưa bao giờ một đội bóng châu Âu có thể vô địch ở châu Mỹ. Bởi vậy, mọi lợi thế về mặt thống kê đang đứng cả về phía Argentina, đội bóng Nam Mỹ kình địch với nước chủ nhà có mặt ở trận chung kết. Chung kết năm nay là cuộc đối đầu giữa Messi và tập thể Đức đầy gắn kết. (Xem chi tiết)


Không đưa ra tỷ số cụ thể nhưng Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel tin rằng đội nhà sẽ vô địch. Trên kênh ZDF, bà Merkel lạc quan về cơ hội đăng quang của tuyển Đức nhưng cũng không quên cảnh báo chuyện gì cũng có thể xảy ra. Được biết bà Merkel cùng tổng thống Đức, Joachim Gauck, sẽ tới Brazil theo dõi trận chung kết. (Xem chi tiết)


Chú lạc đà Ả-rập Shaheen vừa dự đoán rằng Argentina sẽ thắng Đức tại Maracana vào Chủ nhật tới để lên ngôi vô địch thế giới. Shaheen đang được coi là con vật kế tục chú bạch tuộc Paul về khả năng dự đoán chính xác kết quả các trận đấu ở World Cup. Kể từ vòng knock-out và mới nhất là hai trận Bán kết, Shaheen đã dự đoán chính xác hầu hết các trận đấu. Mới nhất, Shaheen cũng đã dự đoán chính xác Argentina thắng Hà Lan ở Bán kết. (Xem chi tiết)


Lionel Messi là một di sản của bóng đá thế giới trong nhiều thập niên vừa qua. Mọi thứ với Messi cho đến lúc này đều ngọt ngào, nhưng trong tương lai gần, không loại trừ việc anh bị ám ảnh bởi tâm lý từ chấm 11m. Đá luân lưu được ví như một trò chơi xổ số. Không phải. Người ta chỉ mất một ít nếu không trúng số, còn đội bóng thì không còn cơ hội làm lại trên chấm 11m, và cầu thủ đá hỏng sẽ chịu ám ảnh tâm lý trọn đời. (Xem chi tiết)


Trước khi bước vào trận chung kết với Argentina, HLV Joachim Low đã lên giây cót tinh thần cho các học trò bằng tuyên bố, Đức có thể làm nên lịch sử, trở thành đội đầu tiên vô địch World Cup tại châu Mỹ. Trong quá khứ, châu Mỹ luôn là đất dữ với các đội bóng châu Âu. Trong 7 lần World Cup được tổ chức tại đây, không một đại diện nào tới từ Lục địa già có thể đăng quang. Đức cũng từng là nạn nhân trong cái lời nguyền ấy vào năm 1986 tại Mexico. (Xem chi tiết)


Hậu vệ Pablo Zabaleta cho biết Argentina không hề cảm thấy lo ngại mà ngược lại rất hào hứng khi được chơi trận chung kết World Cup ngay trên đất của 'đối thủ truyền kiếp' Brazil. Brazil và Argentina là kình địch của nhau trong suốt nhiều năm không chỉ ở trên sân mà còn vì sự đối nghịch của các cổ động viên. Dĩ nhiên các cổ động viên Brazil quay sang cổ vũ cho Đức thay họ đánh bại Argentina ở chung kết. (Xem chi tiết)


Theo HLV Hoàng Văn Phúc, đội tuyển Đức đủ khả năng để đánh bại Argentina trong trận chung kết để trở thành đội châu Âu đầu tiên vô địch World cup tổ chức ở châu Mỹ. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, điểm mạnh của Đức là lối chơi tập thể gắn kết và kỷ luật, trong khi Argentina phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Đội tuyển Đức là được nghỉ nhiều hơn Argentina một ngày, chưa kể có trận bán kết nhẹ nhàng hơn nhiều so với Argentina. (Xem chi tiết)


Đội vô địch World Cup 2014 sẽ nhận khoản tiền thưởng lên tới 35 triệu USD, tức khoảng 742 tỷ đồng, nhiều hơn 5 triệu USD so với ngôi vô địch của Tây Ban Nha bốn năm trước. Với gần 4,5 tỷ USD doanh thu từ bản quyền truyền hình, các nhà tài trợ và các hợp đồng thương mại khác, FIFA chi 576 triệu USD làm quỹ giải thưởng. Trong số đó, có 454 triệu USD sẽ chia thưởng cho 32 đội bóng tham dự, 70 triệu cho các CLB có cầu thủ thi đấu tại World Cup và các giải phụ khác. (Xem chi tiết)


Phát biểu sau trận thua 0-3 trước Hà Lan, Ramires cho biết, anh và các đồng đội Brazil đều bị ám ảnh bởi thất bại 1-7 trước Đức. Chính nỗi ám ảnh này đã khiến toàn đội bước vào trận đấu với Hà Lan với tâm lý nặng trĩu và không thể phát huy hết khả năng của mình. Họ đã biết trước sẽ khó có thể vượt qua Hà Lan, nhưng lại không ngờ có thể trải qua một trận thua đậm nữa. (Xem chi tiết)


Dưới bàn tay của HLV Miguel Herrera, Mexico đã có những màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2014. Thế nên khi hồi hương, nhà cầm quân này đã được Liên đoàn bóng đá Mexico thưởng hậu. Trong một động thái mới nhất, LĐBĐ Mexico (FMF) đã quyết định trọng thưởng cho HLV Miguel Herrera bằng một bản hợp đồng mới kéo dài tới 2018, thay cho bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn sau tháng 7 năm nay. Và dĩ nhiên, mức lương của vị HLV này cũng được tăng lên đáng kể. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG