TIN NHANH World Cup tối 21/6: HLV Costa Rica tiết lộ ‘bí quyết’

Costa Rica đã có những điều chỉnh về chiến thuật trong hai trận thắng trước Uruguay và Italy.
Costa Rica đã có những điều chỉnh về chiến thuật trong hai trận thắng trước Uruguay và Italy.
TPO - Argentina đá 4-3-3 và Messi sẽ thi đấu tự do. ĐT Anh thiếu mẫu cầu thủ như Suarez. HLV Roy Hodgson không bị sa thải. Van Persie muốn Hà Lan giành ngôi đầu bảng...

HLV Costa Rica tiết lộ ‘bí quyết’ đánh bại Uruguay và Italy. Trao đổi với báo giới, HLV Jorge Luis Pinto của tuyển Costa Rica cho biết, ông đã có một số điều chỉnh quan trọng trong hai trận thắng Uruguay và Italy: “Chúng tôi đã thay đổi chiến thuật. Costa Rica chơi pressing nhiều hơn hẳn trước đây. Chương trình tập luyện của chúng tôi cũng thay đổi. Các buổi tập bây giờ nặng hơn nhiều. Chúng tôi huấn luyện cho các cầu thủ cả tâm lý thi đấu sao cho họ luôn xung trận với tinh thần tốt nhất có thể”.  


Argentina đá 4-3-3 và Messi sẽ thi đấu tự do.
Trước trận đấu với Iran vào lúc 23h00 ngày 21/6, HLV Alejandro Sabella khẳng định, ông sẽ có điều chỉnh nhân sự, chiến thuật và riêng thủ quân Lionel Messi sẽ được bố trí đá tự do. Trước đó, vị HLV 54 tuổi này đã bị chỉ trích rất nhiều vì bố trí Argentina đá 5-3-2 trong trận đấu với Bosnia. Trong số những người chỉ trích Sabella, có cả Messi.


ĐT Anh thiếu mẫu cầu thủ như Suarez. Chia sẻ trước các phóng viên, cựu HLV Glenn Hoddle của ĐT Anh nhận xét sở dĩ “Tam sư” thất bại ở các giải đấu lớn là bởi thiếu tiền đạo sắc bén như Luis Suarez. “Nếu như Anh có những tiền đạo có khả năng hoạt động độc lập và cá tính như Suarez. Mọi thứ đã khác. Chúng ta hiện sở hữu quá nhiều tiền đạo có phong cách thi đấu giống nhau”, Hoddle nhận định.


Roy Hodgson không bị sa thải. Bất chấp việc Anh sớm bị loại khỏi World Cup chỉ sau 2 trận đấu, HLV trưởng Roy Hodgson vẫn nhận được sự đảm bảo từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Chủ tịch FA, Greg Dyke khẳng định Hodgson sẽ tiếp tục dẫn dắt “Tam Sư” đến EURO 2016. Về phần mình, Hodgson cũng khẳng định, không có chuyện ông từ chức chỉ vì thất bại tại World Cup 2014.


Costa Rica quyết đánh bại Anh. HLV Costa Rica, Jorge Luis Pinto tuyên bố đội bóng của ông muốn đánh bại Anh, qua đó đạt thành tích toàn thắng ở vòng bảng năm nay. Ở lượt cuối, Costa Rica chỉ cần hòa Anh là chắc chắn có ngôi đầu bảng. Trong lịch sử, Costa Rica cũng đã có một lần vượt qua vòng bảng World Cup, đó là vào năm 1990. Nhưng thành tích năm đó của họ là thắng 1, hòa 1 và thua 1.


Van Persie muốn Hà Lan giành ngôi đầu bảng. Đội trưởng của Hà Lan, Van Persie vừa lên tiếng thúc giục các đồng đội quyết đấu với Chile để giành ngôi đầu bảng bảng B nhằm tránh Brazil ở vòng đấu tiếp theo. Ở lượt đấu cuối, Van Persie bị treo giò nhưng Hà Lan chỉ cần hòa Chile là có ngôi đầu bảng.


Dân Tây Ban Nha kêu gọi bộ ba công thần từ giã đội tuyển. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận được tiến hành bởi tờ Marca, có tới 94,2% số người được hỏi bày tỏ quan điểm rằng HLV Vicente del Bosque không nên tiếp tục triệu tập tiền vệ Xavi Hernandez vào ĐT Tây Ban Nha. Số người phản đối sự hiện hiện của David Villa và Fernando Torres trong màu ào tuyển Tây Ban Nha lần lượt là 91,1% và 89,9%.


Hé lộ lý do Suarez hồi phục thần tốc. Sau bàn thắng mở tỷ số vào lưới tuyển Anh, Luis Suarez đã chạy lại ôm chầm lấy một người đàn ông tóc bạc phơ. Đó chính là HLV thể lực Walter Ferreira. Theo tiết lộ, lẽ ra 1 tháng trước Ferreira đã phải phẫu thuật để điều trị căn bệnh ung thư. Nhưng khi biết Suarez chấn thương nặng và có nguy cơ lỡ World Cup, ông đã hoãn ca mổ để cùng Ban huấn luyện tìm cách giúp chân sút của Liverpool trở lại nhanh nhất có thể.


HLV Joachim Loew lo ngại mặt sân cỏ ở Castelao. Lo ngại mặt cỏ ở sân Castelao sẽ làm ảnh hưởng tới các cầu thủ, HLV Joachim Loew đã kiểm tra thật kỹ lưỡng trước khi tập luyện. Ngoài vấn đề sân cỏ, nhà cầm quân 53 tuổi này còn lo ngay ngáy chuyện chấn thương. Mats Hummels và Boateng đều bị đau ở trận gặp Bồ Đào Nhà và khó có thể tham dự trận đấu với Ghana.

MỚI - NÓNG