TIN NHANH World Cup tối 25/6: 43 tuổi vẫn ra sân tại World Cup

TIN NHANH World Cup tối 25/6: 43 tuổi vẫn ra sân tại World Cup
TPO - Tuyển thủ Colombia thủ môn Faryd Mondragon trở thành cầu thủ già nhất tham dự một trận đấu World Cup khi anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đội nhà thắng Nhật Bản 4-1 sáng nay. Mondragon năm nay đã 43 tuổi và anh được vào sân ở phút 85 sau khi đội nhà đã dẫn trước Nhật Bản 3-1.

Sau trận thắng Italy 1-0, tiền đạo Luis Suarez một mực không nhận đã cắn hậu vệ Chiellini, mà chỉ là "va vào vai và không có gì hơn". Người đồng đội của Luis Suarez là Diego Lugano cũng lên tiếng bảo vệ chân sút của Liverpool: “Tôi không nhìn thấy bởi vì chẳng có gì xảy ra”, và lên tiếng chỉ trích Chiellini ăn vạ. (Xem chi tiết)


Bình luận viên Pat Nevin, một cựu tuyển thủ Scotland, đã viết trong bài tường thuật trên trang BBC vào giữa hiệp hai rằng Italy đã “sử dụng nghệ thuật hắc ám, nhưng Uruguay không hề kém cạnh ở lĩnh vực này”. Một trận đấu khô khan, với một bàn thắng, một thẻ đỏ và quá nhiều sự xấu xí. Italy – Uruguay 0-1. trận đấu liên tục bị cắt vụn bởi các pha phạm lỗi, và một trong số đó khá tồi tệ: Marchisio phạm lỗi ác ý bằng gầm giày và bị đuổi khỏi sân. (Xem chi tiết)


Trước báo giới, trung vệ Chiellini tỏ rõ sự ấm ức với trọng tài Marco Rodriguez vì không dám đuổi Suarez cho dù ông nhìn thấy cầu thủ này cắn anh. Những người Italia đang phát điên với trọng tài Marco Rodriguez khi cho rằng, ông đã có những quyết định bất công trong trận đấu với Uruguay. Trong đó, hầu hết đều xoáy sâu vào tình huống Suarez đã cắn vào vai Chiellini để chỉ trích “ông vua áo đen” cũng như FIFA. (Xem chi tiết)


Tiền đạo Luis Suarez đang đứng trước nguy cơ phải nhận án phạt nặng từ FIFA sau khi cắn vào vai trung vệ Giorgio Chiellini của Italy, ở trận "đại chiến" của bảng D diễn ra đêm qua. Ngay sau khi trận đấu này kết thúc, người phát ngôn của FIFA đã lên tiếng về trường hợp của Luis Suarez, khi cho biết: "Chúng tôi đang đợi báo cáo sau trận từ tổ trọng tài và sẽ thu thập tất cả dữ liệu cần thiết để xử lý vấn đề này. Những rắc rối nghiêm trọng mà trọng tài không thể quan sát thấy cũng sẽ được xử lý". (Xem chi tiết)


Trên logo áo của tuyển Uruguay dự World Cup 2014 lần này có tới 4 ngôi sao. Thông thường, ai cũng hiểu, mỗi ngôi sao tượng trưng cho một lần vô địch World Cup. Nhưng Uruguay chỉ mới vô địch 2 lần (1930, 1950). Lý do là trước khi World Cup chính thức ra đời vào năm 1930, FIFA đã chọn môn bóng đá ở Olympic là tiền thân cho giải đấu lớn nhất hành tinh. Ở giải đấu này, Uruguay lên ngôi vào năm 1924 và 1928. (Xem chi tiết)


Sau chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà, đội tuyển Hy Lạp lần đầu tiên trong lịch sử giành được tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out của một kỳ World Cup. Đây chắc chắn là món quà tinh thần ý nghĩa nhất mà các cầu thủ Xứ sở của các vị thần dâng tặng giới hâm mộ túc cầu nước nhà, xoa dịu những âu lo "cơm áo gạo tiền" trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.


Thủ môn Faryd Mondragon của Colombia trở thành cầu thủ già nhất tham dự World Cup khi anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thắng Nhật Bản 4-1 sáng nay. Mondragon năm nay đã 43 tuổi và anh được vào sân ở phút 85 sau khi đội nhà đã dẫn trước Nhật Bản 3-1. Sự có mặt của anh trên sân đã phá vỡ kỷ lục 42 tuổi của tiền đạo Cameroon Roger Milla tồn tại từ năm 1994. (Xem chi tiết)


Pháp và Argentina chắc chắn đoạt vé sớm ở hai bảng E và F. Nhưng vấn đề là họ có (hoặc có muốn) đứng đầu bảng hay không mà thôi. Đã có 6 điểm sau 2 vòng đấu, Pháp và Argentina đều đang chứng tỏ mình là cái tên xứng đáng cho ngôi vô địch World Cup năm nay. Pháp có sự hồi sinh của Benzema, trong khi Argentina là sự tỏa sáng của ngôi sao Messi. (Xem chi tiết)


Kết quả tệ hại của tuyển Anh khiến các nhà cái thể thao xứ sở sương mù méo mặt khi đối diện với nguy cơ tan nát hy vọng bội thu trong dịp World Cup 2014. William Hill (hãng cá cược lớn nhất ở Anh) dự báo doanh thu sau một tháng diễn ra giải đấu khoảng 200 triệu bảng, gấp đôi doanh thu ở Nam Phi cách đây 4 năm. World Cup vẫn còn những trận đấu gay cấn nhất phía trước, nhưng tuyển Anh đã về nước khiến doanh thu nhà cái ảnh hưởng không nhỏ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG