TIN NHANH World Cup tối 4/7: Brazil lộ bài trước đại chiến

TIN NHANH World Cup tối 4/7: Brazil lộ bài trước đại chiến
TPO - HLV Scolari đã bất ngờ bố trí Henrique đá cặp với David Luiz và Thiago Silva ở trung tâm hàng phòng ngự 5 người của Brazil. Bên cạnh đó, có khả năng nhà cầm quân này sẽ thay Dani Alves bằng Maicon ở vị trí hậu vệ phải.

Theo thống kê từ FIFA, kể từ khi đeo băng đội phó ĐT Pháp vào cuối tháng 10 năm ngoái, mỗi khi Mamadou Sakho có mặt trên sân, “Gà trống” bất bại, thậm chí còn giữ sạch lưới. Trước cuộc thư hùng với Đức ở tứ kết World Cup 2014, Mamadou Sakho đã bình phục hoàn toàn chấn thương và có thể trở lại đội hình xuất phát. (Xem chi tiết)


Thủ thành Manuel Neuer tuyên bố, Đức chơi dưới phong độ, gây thất vọng nhưng điều quan trọng hơn hết thảy, họ vẫn là người chiến thắng! Đánh giá về đối thủ, Neuer cho hay: "Tất cả chúng tôi đều háo hức để được chơi ở sân Maracana lịch sử. Nó sẽ thật tuyệt vời, nhưng Pháp là đội bóng rất nguy hiểm. Họ mạnh mẽ và biến hoá. Vì thế, chúng tôi phải hết sức tỉnh táo, tập trung cao độ và chơi với khả năng tốt nhất của mình". (Xem chi tiết)


Trong khi Brazil phải cần đến loạt luân lưu để vượt qua Chile ở vòng 1/8, Colombia lại lọt vào tứ kết World Cup một cách đầy thuyết phục. Vấn đề của Selecao, theo huyền thoại Zico là họ thiếu một chiến thuật cụ thể. Mà khi không có “bài vở” gì, các đồng đội chỉ còn biết phất những đường bóng dài lên trên cho Neymar. Một mối lo khác là khả năng kèm người, đặc biệt là của hai hậu vệ biên.


Huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo vừa có những nhận định như đinh đóng cột về đội nhà rằng HLV Luiz Felipe Scolari “sẽ thay đổi nhiều thứ” để tăng cường sức mạnh trước trận tứ kết với Colombia. Đặc biệt Ronaldo còn chỉ ra những vấn đề mà hàng công Brazil đang mắc phải. Tính đến nay, cặp đôi tiền đạo Fred và Jo đang bế tắc với chỉ 1 lần góp công trong tổng 8 bàn thắng của Brazil. (Xem chi tiết)


Trong buổi tập mới nhất của Brazil chuẩn bị cho trận tứ kết với Colombia, HLV Felipe Scolari đã có một số động thái thay đổi về chiến thuật và nhân sự. Đáng chú ý là việc bố trí một đội hình có tới 5 hậu vệ. Big Phil đã bất ngờ bố trí Henrique đá cặp với David Luiz và Thiago Silva ở trung tâm hàng phòng ngự 5 người của Brazil. Bên cạnh đó, HLV Scolari cũng thay Dani Alves bằng Maicon ở vị trí hậu vệ phải. (Xem chi tiết)


Có một cái tên mà người Brazil cần hết sức cảnh giác khi đụng độ Colombia ở tứ kết, đó là James Rodriguez. Ngăn chặn được tiền vệ trẻ này hay không sẽ ảnh hưởng quyết định tới cơ hội đi tiếp của thầy trò Luiz Felipe Scolari. Cầu thủ mới 22 tuổi của AS Monaco là cơn ác mộng với mọi hậu vệ đối phương.


20 năm trước, ngày Andres Escobar bị giết vì phản lưới nhà trong trận gặp Mỹ ở World Cup 1994, “narcos “(các băng đảng buôn lậu ma túy) ngự trị ở Colombia. Bây giờ, những hậu bối đang làm tất cả để xóa đi những kí ức đau buồn. Cái chết của trung vệ Escobar có thể được coi như sự bắt đầu cho một thế hệ mà vào ngày 2/7/1994 chưa hiểu điều gì đã xảy ra. James Rodriguez lúc ấy mới 3 tuổi, Cuadrado 6 tuổi vào thời điểm ấy. (Xem chi tiết)


Valderrama đã tự so sánh với Rodriguez: “Trong nhiều năm, mọi người hỏi tôi ai sẽ là “El Pibe” (biệt danh của Valderrama) tiếp theo, câu trả lời là James Rodriguez. Cậu ấy đã thể hiện điều đó để xứng đáng với vinh dự này và sẽ còn tỏa sáng trong nhiều năm nữa”. Trước khi tới Brazil, chẳng mấy ai để ý tới Rodriguez, nhưng sau 4 trận với 5 lần lập công và màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Colombia, Rodriguez trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất World Cup lúc này. (Xem chi tiết)


Hàn Quốc đã trải qua một kỳ World Cup đáng thất vọng, nhưng không vì thế mà Liên đoàn bóng đá nước này mất niềm tin vào HLV Hong Myungbo. Nhà cầm quân này sẽ tiếp tục công việc. Hong Myungbo tiếp quản “chiếc ghế nóng” ở ĐT Hàn Quốc hồi tháng 6 năm ngoái, thay cho Choi Kang-Hee. Ông đã giúp Hàn Quốc hồi phục phong độ và giành vé tới Brazil. (Xem chi tiết)


CLB Galatasaray vừa lên tiếng thừa nhận, họ đã bắt đầu quá trình đàm phán với Cesare Prandelli, người vừa từ chức HLV trưởng ĐT Italia sau thất bại tủi hổ ở VCK World Cup 2014. World Cup 2014, Italia rơi vào bảng D – bảng “tử thần”, với sự góp mặt của Uruguay, Anh và Costa. Kết thúc vòng bảng, họ thắng 1, thua 2, trong đó có trận thua 0-1 trước Costa Rica và phải xách va-li về nước. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.