TIN NHANH World Cup tối 6/7: Điệu Samba chặt chém

TIN NHANH World Cup tối 6/7: Điệu Samba chặt chém
TPO - Các CĐV bóng đá Brazil chỉ trích Juan Zuniga, thậm chí nguyền rủa hậu vệ Colombia này vì pha phạm lỗi ác ý với Neymar. Nhưng thực tế, chính các học trò của HLV Scolari mới là những người khơi mào trước cho một trận cầu bạo lực.

Thay vì ủng hộ đội bóng quê hương, chiến lược gia người Đức, huấn luyện viên đội tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann lại tin rằng Selecao đang trên đà tiến tới chức vô địch World Cup lần thứ sáu. Ông khẳng định: "Đội tuyển Brazil vẫn là số một, bởi tài năng và lợi thế của chủ nhà, cũng như nguồn năng lượng mà họ mang lại cho giải đấu này." Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng Đức và Hà Lan là hai đội tuyển "rất khó đánh bại."


 Sẽ không ai đủ sức thay thế Neymar và vai trò đội trưởng của Thiago Silva, nhưng “đầu hàng” không nằm trong suy nghĩ của HLV Felipe Scolari. Cú “hexa” (chiến thắng thứ 6) vẫn là mục tiêu mà Brazil hướng đến. Dante, David Luiz, Oscar, Willian hay Fred đều được hi vọng sẽ tỏa sáng để Brazil tiếp tục bay cao. (Xem chi tiết)


Argentina hiện tại đang thiếu sự bay bổng, thế nên Sabella yêu cầu các cầu thủ của mình phải bù đắp điều đó bằng nỗ lực hết mình trên sân bóng, và hạn chế tối thiểu những sai lầm. Trên thực tế, Argentina không chơi tệ, họ chỉ chưa phô diễn được thứ bóng đá Latin chính hiệu.


David Luiz có lẽ là cái tên Brazil trông chờ nhất trước 2 trận đấu còn lại của World Cup. Thống kê trước loạt trận tứ kết của FIFA cho thấy, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu không phải là những cái tên như Robben, Messi hay James Rodriguez mà chính là David Luiz. Cựu hậu vệ của Chelsea thi đấu cực kì chắc chắn trong phòng ngự và rất hiệu quả trong việc tham gia tấn công.


Theo cựu tiền đạo Micheal Owen, khi tuyển Anh gặp Brazil năm 2002, HLV Felipe Scolari có những nhân tố bí ẩn trên ghế dự bị, có thể tạo đột biến nếu được tung vào sân. Nhưng tại World Cup 2014, họ gần như chỉ thi đấu xoay quanh Neymar. Brazil hiện nay có nhiều cầu thủ to, khỏe, tì đè tốt, nhưng lại rất thiếu những bậc thầy về kỹ thuật. Hulk, Fred hay Jo rõ ràng không thể đóng vai trò trung tâm trên hàng công.


Các CĐV bóng đá Brazil chỉ trích Juan Zuniga, thậm chí nguyền rủa hậu vệ Colombia này vì pha phạm lỗi ác ý với Neymar. Nhưng thực tế, chính các học trò của HLV Scolari mới là những người khơi mào trước cho một trận cầu bạo lực. Cụ thể, theo thống kê của FIFA, trong trận đấu giữa Brazil và Colombia, đội chủ nhà đã bị thổi phạt 31 lỗi, đó là chưa kể nhiều tình huống mà trọng tài Carlos Valasco Carballo đã “nương tay” với họ. (Xem chi tiết)


Hàng trăm người hâm mộ đã nổi giận khi đội mưa thức khuya chờ tuyển Đức trở về sau trận tứ kết thắng Pháp, những các học trò của HLV Loachim Loew không hề nở nổi một nụ cười và bị cách ly với người hâm mộ và báo giới. Trước đó, báo giới và người hâm mộ Brazil không mấy hài lòng khi tuyển thủ Đức gần như bị cấm tiệt việc tiếp xúc với với thế giới bên ngoài. Tất cả đều bị "nhốt" bên trong những bức tường cao khoảng 2m tại nơi tập luyện thuộc một khu biệt thự sang trọng ở tiểu bang Bahia. (Xem chi tiết)


Cựu HLV tuyển Pháp Raymond Domenech cho rằng tuyển Pháp thua vì đại bản doanh của đội là khách sản JP chưa quá nhiều... "âm khí". Thêm nữa, quần áo của HLV Deschamps mặc khi cầm quân không hợp tuổi. Thế nhưng, nhiều người hồ nghi lập luận đầy màu sắc tâm linh của Domenech. Bởi ông từng thất bại thảm hại khi dẫn dắt ĐT Pháp bất chấp việc đã làm đủ mọi biện pháp tâm linh. (Xem chi tiết)


Sau trận chiến Hà Lan – Costa Rica sáng nay, cả hai HLV Luis Pinto và Louis van Gaal đều không tiếc lời khen cho các thủ môn của họ. Bên phía Costa Rica là thủ thành Keylor Navas, còn Hà Lan là Jasper Cillessen và Tim Krul. Navas đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, trong khi Krul mang về chiến thắng quý như vàng cho Hà Lan. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG