Tổng thống yêu cầu ở lại, HLV Algeria vẫn từ chức

Tổng thống yêu cầu ở lại, HLV Algeria vẫn từ chức
TP - Ông Vahid Halilhodzic đã quyết định từ chức HLV trưởng đội tuyển Algeria bất chấp Tổng thống nước này muốn ông tiếp tục ở lại sau thành công tại World Cup.

Chiến lược gia người Bosnia đã giúp Algeria lần đầu tiên lọt vào vòng hai trước khi để thua Đức. Ngay khi về nước, Tổng thống Algeria ông Abdelaziz Bouteflika đã yêu cầu HLV Halilhodzic tiếp tục công việc của mình, song ông đã từ chối vì ông “muốn tìm thách thức mới”. Khả năng Halilhodzic sẽ dẫn dắt CLB Trabzonspor tại Thổ Nhĩ Kỳ.

World Cup 2014 có lượng khán giả cao thứ hai trong lịch sử

Số lượng khán giả có mặt trên khán đài ở SVĐ tại World Cup 2014 đã vươn lên đứng thứ hai trong lịch sử với trung bình mỗi trận có 52.762 CĐV vào sân, vượt qua con số 52.491 người xem tại World Cup 2006 ở Đức. 

Tổng thống yêu cầu ở lại, HLV Algeria vẫn từ chức ảnh 1

Kỷ lục về lượng khán giả trung bình mỗi trận đang thuộc về World Cup 1994 tại Mỹ với 68.991 người. Sau 60 trận đấu, World Cup 2014 đã có 3.165.693 lượt khán giả vào sân, chiếm 98,3% sức chứa các sân, trong khi giải còn bốn trận.

Giám đốc truyền thông Brasil bị “treo giò”

Giám đốc truyền thông Brasil ông Rodrigo Paiva vừa bị FIFA cấm làm nhiệm vụ bốn trận đấu và nộp phạt 6.500 bảng do hành vi xô đẩy tiền đạo đội tuyển Chile Mauricio Pinilla. 

Tổng thống yêu cầu ở lại, HLV Algeria vẫn từ chức ảnh 2

Điều này có nghĩa ông Paiva sẽ không được làm nhiệm vụ trong các trận đấu còn lại của Brasil tại World Cup 2014 (bán kết và chung kết hoặc trận tranh giải ba). 

Trước đó, ông Paiva đã xô đẩy tiền đạo Pinilla ở thời gian nghỉ giữa hai hiệp trong trận Brasil thắng Chile tại vòng hai ngày 28/6.

MỚI - NÓNG