'Trọng tài vắng mặt ở trận Brazil – Colombia'

Trọng tài chính Carlos Velasco Carballo.
Trọng tài chính Carlos Velasco Carballo.
TPO - Radamel Falcao và rất nhiều nhân vật khác trong làng bóng đá Colombia đã không tiếc lời chỉ trích trọng tài Carlos Velasco Carballo vì cho rằng ông đã thiên vị cho Brazil khi cầm còi trận đấu giữa hai đội sáng nay.

Trận tứ kết giữa Brazil và Colombia đã khép lại. Đội chủ nhà đi tiếp với chiến thắng 2-1. Nhưng khi trận đấu khép lại cũng là lúc mà hai bên xảy ra những tranh cãi quyết liệt. Trọng tài chính Carlos Velasco Carballo cũng bị lôi vào cái mớ bòng bong ấy. Các CĐV Brazil la ó ông “Vua áo đen” người Tây Ban Nha vì không xử nặng tay trong tình huống Juan Zuniga cố tình triệt hạ Neymar, khiến tiền đạo tài năng này phải nghỉ thi đấu đến hết World Cup.

Trong khi đó, người Colombia thì bóng gió Carballo đã có rất nhiều quyết định thiên vị cho Brazil, gián tiếp khiến đội bóng của họ phải về nước sớm. “Ở các trận đấu tiếp theo, các bạn nhớ gọi trọng tài vì hôm nay ông ấy vắng mặt ở trận Brazil-Colombia”, tiền đạo có biệt danh “Mãnh hổ” xỉa xói.

Gần như ngay lập tức, FIFA đã lên tiếng phản bác những ý kiến cho rằng trọng tài Carballo đã điều hành không tốt. Thậm chí FIFA còn không ngần ngại ca ngợi người của mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. “Carballo đã làm tốt công việc hôm nay. Không có điều gì phải bàn cãi. Ông ấy là một ứng viên sáng giá cho trận chung kết tại Maracana”, người phát ngôn của FIFA cho biết.

Thực tế trong trận đấu giữa Brazil và Colombia, trọng tài Carballo đã có một vài quyết định có phần nhẹ tay, nhất là với những tình huống liên quan tới các cầu thủ chủ nhà.

Điển hình như tình huống đánh nguội của Thiago Silva hay pha phạm lỗi trong vòng cấm của Julio Cesar với Bacca. Các cầu thủ Colombia cho rằng hai ngôi sao kể trên đáng phải nhận thẻ đỏ, nhưng Carballo chỉ rút ra thẻ vàng. Rồi tình huống đưa bóng vào lưới Brazil  của Yepes. Các trọng tài cho rằng trung vệ 38 tuổi này đã rơi vào thế việt vị, nhưng băng hình quay chậm lại cho thấy, đó là một bàn thắng hợp lệ...

MỚI - NÓNG