Tuyển Bỉ thiệt quân trước cuộc đụng độ Mỹ

Sự vắng mặt Vanden Borre (phải) sẽ là một tổn thất lớn cho “Quỷ đỏ” châu Âu.
Sự vắng mặt Vanden Borre (phải) sẽ là một tổn thất lớn cho “Quỷ đỏ” châu Âu.
Tuyển Bỉ vừa nhận tin xấu từ hàng thủ trước cuộc đấu với Mỹ ở vòng knock out sau khi hậu vệ Anthony Vanden Borre phải chia tay World Cup 2014 sau khi dính chấn thương nặng.

Tin xấu được HLV Marc Wilmots của tuyển Bỉ tiết lộ trên tài khoản Twitter rằng Vanden Borre sẽ bỏ lỡ phần còn lại của World Cup năm nay do chấn thương. Trước đó, Wilmots đã xoay vòng đội hình nhằm dưỡng sức cho các trụ cột ở trận đấu cuối cùng bảng H trên sân Arena Corinthians và hậu vệ 26 tuổi được thi đấu.

Mặc dù “Quỷ đỏ” giành chiến thắng nhưng Wilmots không khỏi lo lắng khi chứng kiến Vanden Borre dính chấn thương sau trận đấu. “Có một vết nứt ở xương mác. Anthony Vanden Borre sẽ không thể chơi phần còn lại World Cup nhưng vẫn sẽ ở lại với đội bóng”, HLV Wilmots đăng tải trên tài khoản Twitter của mình.

Xuất hiện trong màu áo tuyển Bỉ từ năm 2004 và đã có 26 lần ra sân, nhưng ở World Cup năm nay, hậu vệ cánh phải đang chơi cho CLB Anderlecht chỉ được xếp chơi dự bị cho Toby Alderweireld.

Tuy nhiên, theo báo giới Bỉ, sự vắng mặt Vanden Borre sẽ là một tổn thất lớn cho “Quỷ đỏ” châu Âu khi hậu vệ được xem là con bài chiến thuật của HLV Wilmots. Đơn giản bởi ngoài kinh nghiệm, Vanden Borre còn rất đa năng khi chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ cánh.

Hiện tại, Bỉ đang được đánh giá rất cao sau khi trở thành 1 trong 4 đội bóng toàn thắng ở vòng bảng cùng Argentina, Colombia và Hà Lan với một hàng thủ cực kỳ vững chắc (chỉ thủng lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng).

Tuy nhiên, sức mạnh của đoàn quân HLV Wilmots vẫn còn nhiều hoài nghi do những đối thủ ở bảng H không phải quá mạnh. Vì vậy, cuộc đối đầu với Mỹ ở vòng đấu loại trực tiếp diễn ra vào rạng sáng 2.7 sẽ là lúc kiểm chứng sức mạnh thực sự của người Bỉ.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG