Tuyển Hà Lan bị FIFA 'đuổi' khỏi khách sạn

Tuyển Hà Lan bị FIFA 'đuổi' khỏi khách sạn
TPO - Tuyển Hà Lan sẽ phải "ra đường" sau trận đấu với Argentina tại vòng bán kết World Cup 2014, cho dù họ vẫn còn một trận đấu.

Cụ thể, trưởng đoàn bóng đá Hà Lan vừa khiến tất cả phải sốc khi thông báo rằng đội tuyển quốc gia nước này sẽ phải dọn đồ đạc và rời khỏi khách sạn Caesar Park Ipanema ngay sau trận đấu với Aregntina khép lại.

Vị trưởng đoàn này thẳng thừng chỉ ra rằng, tất cả là do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) - những người đã xếp chỗ ăn nghỉ cho thầy trò HLV Louis van Gaal ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Brazil.

Van Oostveen đã gọi hành động này của FIFA là “đáng xấu hổ” bởi nó không vì lợi ích bóng đá. "Đây không phải là hành động vì lợi ích của bóng đá. Nhưng chúng tôi buộc phải đồng ý", ông trưởng đoàn than thở, "Nếu Hà Lan muốn thuê một khách sạn mới, toàn đội sẽ phải di chuyển gần một cây số, sâu vào trong vùng đồi núi. Chuyện này thật là đáng xấu hổ".

Lý do đội tuyển Hà Lan phải dọn hành lý, là do khách sạn Caesar Park Ipanema đã được FIFA trưng dụng cho các quan chức, khách mời, và nhà tài trợ đến xem trận chung kết World Cup từ trước khi giải đấu diễn ra.

"Các cầu thủ đã quen ở khách sạn này. Và giờ họ có thể sẽ phải rời đi ngay trước khi thi đấu trận bóng lớn nhất của cuộc đời", ông Bert van Oostveen bức xúc khi cho biết Hà Lan sẽ phải di chuyển thêm 1 km, sâu vào vùng núi.

Đây không phải là lần đầu tiên Hà Lan bị đối xử như vậy. Tại World Cup 2010, Cơn lốc màu da cam cũng phải chuyển chỗ ở trước trận chung kết với Tây Ban Nha.

Sau tất cả những gì đã và đang diễn ra, FIFA dường như chưa bao giờ đánh giá cao đội tuyển Hà Lan. Năm nay cũng vậy, họ không thể tin được rằng đội bóng này lần thứ 2 liên tiếp vào đến vòng đấu dành cho 4 đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

MỚI - NÓNG