Uất hận tột cùng, Boateng giã từ đội tuyển Ghana

Boateng đã quyết định từ giã ĐT Ghana
Boateng đã quyết định từ giã ĐT Ghana
TPO - World Cup 2014 đã trở thành một trong những ký ức buồn nhất trong sự nghiệp bóng đá của Kevin-Prince Boateng. Anh bị đuổi khỏi trại tập trung vì những vụ cãi vã với Ban huấn luyện. Quá cay cú, tiền vệ Schalke đã tuyên bố giã từ ĐT Ghana.

Vì những lời mời tha thiết từ LĐBĐ Ghana, cách đây nhiều năm, Kevin-Prince Boateng đã từ chối cơ hội khoác áo ĐT Đức, nơi đào tạo lên tài năng của anh, để khoác áo "Những ngôi sao đen". Hồi ấy, rất nhiều người thân từng kịch liệt phản đối ý nguyện của Boateng, nhưng anh vẫn quyết tâm làm theo sự mách bảo của trái tim.

Nhưng giờ, Boateng nhận ra rằng, đó là một quyết định thật sai lầm. LĐBĐ Ghana đã quay lưng với anh, sẵn sàng loại bỏ anh vì những chuyện không đâu.

Cách đây ít ngày hay đúng hơn là trước trận đấu cuối vòng bảng với Bồ Đào Nha, Boateng và đồng đội nhận được thông báo kỷ luật vô thời hạn. Theo đó, họ bị buộc phải rời khởi nơi tập trung của đội trên đất Brazil ngay lập tức.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ buổi tập tại Maceio. Theo như tuyên bố của LĐBĐ Ghana, Boateng (cùng với đồng đội Muntari) bị treo giò và bị loại khỏi ĐTQG vì có những lời lăng mạ và thô tục nhằm vào HLV Appiah. Sau sự cố đáng tiếc, Boateng và Muntari đã “chung vai sát cánh” trong một bức ảnh và cùng nhau “minh oan” cho mình trên tờ Bild. Theo lời ngôi sao của Schalke, anh mới chính là nạn nhân của những lời lăng mạ từ HLV Appiah.

“Sự thật thì tôi và Muntari đã trêu đùa nhau trên sân tập. Cả hai chúng tôi đều cười lớn”. HLV Appiah cho dừng tập ngay lập tức và hỏi chúng tôi vì sao lại cười cợt. Chúng tôi nói: “Được, mọi việc đều ổn rồi”, nhưng ông ấy tống chúng tôi vào phòng thay đồ. Tôi đến gặp Appiah để nói chuyện và hỏi vì sao ông ta khó chịu với tôi như thế. Ông ấy bắt đầu la mắng và nói những lời xúc phạm tôi. Sáng hôm sau, tôi bị đình chỉ và tôi chấp nhận. Tôi không phải xin lỗi”, Boateng kể lại.

Ngoài kể lại nguồn cơn sự việc, Boateng cũng tuyên bố chấm dứt mọi liên hệ với LĐBĐ Ghana và cả ĐTQG nước này. “Tôi đã mất niềm tin vào họ và tôi sẽ không bao giờ quay lại. Tôi cảm thấy mình như bị phản bội. Tôi từng có những kỷ niệm đẹp cùng ĐT Ghana nhưng giờ thì không còn nữa. Phía trước tôi sẽ chỉ tập trung cho Schalke”, tiền vệ 27 tuổi này chốt lại.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.