V.League thấp thỏm vì World Cup

 Sức hút từ ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới khiến không ít đội bóng ở V.League lo lắng. ảnh: Guardian
Sức hút từ ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới khiến không ít đội bóng ở V.League lo lắng. ảnh: Guardian
TP - Lãnh đạo nhiều đội bóng thừa nhận cứ dịp World Cup lại lo ngay ngáy với công tác quản quân đặc biệt là tệ nạn cá độ trong giới cầu thủ.

Với giới “quần đùi, áo số”, World Cup là dịp không dễ gì bỏ qua bởi đơn giản đây là cơ hội để tích luỹ thêm kinh nghiệm, bên cạnh việc thưởng thức các trận đấu giữa những đội bóng hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, đi liền với việc theo dõi World Cup, không ít cầu thủ tranh thủ “làm thêm”, tham gia vào các hoạt động “đánh bóng”. Ít thì vài trăm, dăm đôi triệu, nhiều có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu.

Từng có chuyện sau mỗi đợt World Cup hay EURO, V.League lại có hiện tượng một số cầu thủ đột nhiên “mất tích”, khiến CLB đôn đáo tìm. Trong quá khứ, từng có cầu thủ thuộc diện “sao” của bóng đá Việt Nam bị đồn thổi nợ xã hội đen cả tiền tỉ, phải trốn khỏi đội bóng. Lãnh đạo nhiều CLB vì vậy cứ đến kỳ World Cup lại ngay ngáy lo quản quân.

HLV lão làng Trần Văn Phúc mới đây từng chia sẻ, khi còn cầm quân ở Hải Phòng và Thanh Hóa đều phải siết quy định kỷ luật với đội bóng trong thời gian diễn ra World Cup để phòng tránh rủi ro. Theo ông Phúc, hầu như ở đội bóng nào cũng có hiện tượng cầu thủ tham gia cá độ, hoặc ít hoặc nhiều. “Có cầu thủ chuyên môn tốt, nổi tiếng nhưng chỉ vì tham gia cá độ mà mất nghiệp”-ông Phúc nói.

Không chỉ chuyện cá độ, việc thức đêm theo dõi các trận đấu cũng khiến cầu thủ bị ảnh hưởng phong độ. Đây là nỗi lo thường trực với HLV trưởng các đội bóng. V.League năm nay có đặc thù các trận đấu vẫn tiếp tục trong thời gian diễn ra World Cup 2014. Lãnh đạo nhiều đội bóng vì vậy lo ngay ngáy cầu thủ mải mê World Cup, sao nhãng tập luyện.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, HLV trưởng CLB Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng nói: “Chúng tôi cũng hiểu tâm lý cầu thủ, ai cũng muốn xem World cup. Đội vì vậy sẽ điều chỉnh một chút về lịch tập luyện để đảm bảo cầu thủ không bị ảnh hưởng vì thức đêm”.

Theo ông Hùng, Hà Nội T&T hiện đang hướng tới mục tiêu vô địch V.League nên các cầu thủ cũng tự ý thức được trách nhiệm, lãnh đạo đội không phải nhắc nhở nhiều. Riêng về chuyện cá độ, ông Hùng thể hiện sự tin tưởng khi cho rằng, Hà Nội T&T ít có tình trạng trên. “Cầu thủ đội tôi cơ bản là lành, ít khi tham gia vào những chuyện tiêu cực như thế. Đây cũng có lẽ là cái mừng của chúng tôi”-ông Hùng nói.

“Chả ai như bóng đá Việt!”

Đấy là ý kiến của HLV trưởng CLB B.Bình Dương Lê Thụy Hải. Chia sẻ với Tiền Phong, ông Hải cho biết: “Làm nghề nên chúng tôi hiểu, rất khó để cấm đoán cầu thủ xem World Cup. Có cấm cũng không được. Tôi không thấy đâu như làng bóng Việt Nam, trong thời gian World Cup vẫn tổ chức V.League, thì làm gì có người nào xem. Mà World Cup thì 4 năm mới diễn ra một lần, BTC hoàn toàn có thể điều chỉnh lịch thi đấu được. Giờ ra sân mà khán đài được dăm CĐV thì khó mà ‘nhiệt’ nổi”.

“Tôi không thấy đâu như làng bóng Việt Nam, trong thời gian World Cup vẫn tổ chức V.League, thì làm gì có người nào xem. Mà World Cup thì 4 năm mới diễn ra một lần, BTC hoàn toàn có thể điều chỉnh lịch thi đấu được. Giờ ra sân mà khán đài được dăm CĐV thì khó mà “nhiệt” nổi”.

HLV Lê Thụy Hải

Theo ông Hải, B.Bình Dương cũng sẽ khuyến cáo cầu thủ giữ gìn sức khoẻ, tùy thuộc vào lịch thi đấu của V.League và giờ diễn ra trận đấu của World Cup để có thể cho phép cầu thủ theo dõi.

“Bản thân chúng tôi còn muốn xem, nói gì cầu thủ. Mà World cup cũng là dịp để HLV, cầu thủ tích luỹ thêm kinh nghiệm”-ông Hải nói.

TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh thì cho biết, SLNA sẽ siết chặt công tác kiểm tra, giám sát đối với cầu thủ trong đội bóng. “Chúng tôi cũng muốn tạo điều kiện cho cầu thủ theo dõi World cup. Nhưng thế nào thì cũng phải đảm bảo sức khoẻ để thi đấu. Năm nay đội gặp nhiều khó khăn nên càng phải tập trung hơn. Thực tình chúng tôi không muốn khắt khe trong chuyện này”-ông Thanh nói.

MỚI - NÓNG