World Cup là 'cối xay thịt' với các HLV châu Phi

Halilhodzic đã quyết định từ chức
Halilhodzic đã quyết định từ chức
TPO - Sớm bước ra bên lề cuộc chơi World Cup, các HLV của Cameroon, Bờ Biển Nga, Algeria và Niegria đều lần lượt "mất việc" theo những cách khác nhau. Người đệ đơn xin từ chức, kẻ không được gia hạn hợp đồng.

World Cup 2014, Algeria đã chơi rất hay, xếp thứ 2 bảng H và lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8. Trận đấu với Đức, họ đã có 120 phút quả cảm và chỉ chịu thua ở hiệp phụ. Thành tích của “Những chú cáo sa mạc” khiến người hâm mộ nước này rất hài lòng. Tuy nhiên, nó cũng không đủ để kéo dài mối lương duyên giữa HLV Vahid Halilhodzic và ĐT Algeria.

Tối qua, LĐBĐ Algeria đã cho biết HLV Halilhodzic sẽ chỉ tiếp tục công việc tới hết tháng 7. Vào đầu tháng 8 tới, đội tuyển thuộc Bắc Phi này sẽ đón một HLV mới và đó không ai khác chính là Christian Gourcuff, người đã có 11 năm huấn luyện Lorient và vừa từ chức hồi tháng 5 vừa qua. Chưa có tiết lộ chính thức về những điền khoản hợp đồng giữa hai bên.

Halilhodzic bắt đầu dẫn dắt ĐT Algeria kể từ tháng 7/2011. Tại CAN 2013, ông đã bị chỉ trích rất nhiều vì thành tích nghèo nàn cùng đội nhà. Tuy nhiên, ngay sau đó nhà cầm quân người Bosnia này lại giúp “Những chú cáo sa mạc” giành vé tới World Cup 2014 và rồi vượt qua vòng bảng.

Dù vậy, bản thân nhà cầm quân 61 tuổi này lại không mặn mà với kế hoạch tiếp tục công việc, trong khi LĐBĐ Algeria cũng muốn tìm lại chất Pháp cho đội tuyển.

Ngay sau Halilhodzic, đến lượt một HLV tài ba khác cũng quyết định dứt áo ra đi, đó là Stephen Keshi. Nhà cầm quân 52 tuổi đã quyết định rời khỏi cương vị "thuyền trưởng" Nigeria ngay sau khi đội nhà để thua Pháp 0-2 ở vòng 1/8.

Thực tế, quyết định từ chức của Keshi có tác động rất nhiều từ tiếng còi thiếu công tâm của trọng tài trận Nigeria - Pháp. Theo đó, nhà cầm quân 52 tuổi này khẳng định vị “Vua áo đen” Geiger đã quá thiên vị Pháp và ông muốn dùng sự kiện xin rút lui của mình để phản đối.

Trước đó, HLV Volker Finke của Cameroon và Sabri Lamouchi của Bờ Biển Ngà đã từ chức.

MỚI - NÓNG