Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ với Quỹ An sinh xã hội Lào

TP - Đoàn Quỹ An sinh xã hội Quốc gia Lào vừa sang thăm và làm việc với BHXH Việt Nam, hôm 4/12 vừa qua. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chào mừng đoàn, và trao đổi về những hoạt động của BHXH Việt Nam thời gian qua.

Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, BHXH Việt Nam quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, với nhiều thành tựu đáng mừng, như kho dữ liệu dân cư, hệ thống giám định BHYT liên thông...

Theo ông Ánh, BHXH Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác với Quỹ An sinh xã hội Lào.

Phó Tổng Giám đốc Quỹ An sinh xã hội Lào Boungnorth Chanthavone cho biết, hiện ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị rất hạn chế, chủ yếu thực hiện công việc trực tiếp. Trước yêu cầu chung của hội nhập, cơ quan này sẽ tập trung ứng dụng công nghệ thông tin. Cơ quan này hy vọng nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của BHXH Việt Nam. Đặc biệt, đoàn rất quan tâm tới việc xây dựng kho dữ liệu kết nối liên thông...

MỚI - NÓNG