CĐV Bồ Đào Nha lái xe 7.000 km đến Nga để xem Ronaldo

CĐV Bồ Đào Nha lái xe 7.000 km đến Nga để xem Ronaldo
TPO - Một nhóm CĐV nhiệt thành của đội tuyển Bồ Đào Nha đã lái xe vượt qua 7.000 km đến Nga để cổ vũ Ronaldo và các đồng đội.

Theo tờ First Post đưa tin, ông Carlos Brum và Pedro Lobito cùng nhóm người Bồ Đào Nha đã lái xe suốt 12 ngày, vượt qua 7.000 km từ Lisbon (Bồ Đào Nha) đến Nga để cổ vũ các cầu thủ của họ tại World Cup 2018.

Những người này sống 12 ngày trên xe với thức ăn, rượu vang, pho mát, xúc xích… mang từ quê hương của họ. Trên đường đi, họ chia sẻ những đồ ăn này với mọi người và nói về nền văn hóa Bồ Đào Nha cho mọi người biết.

Nhóm CĐV này đã di chuyển bằng chiếc xe Sprinter cũ kĩ, được sơn màu sắc sặc sỡ theo màu quốc kỳ Bồ Đào Nha, dán đầy hình ảnh của những người họ đã gặp dọc đường và những vật kỷ niệm như vé vào xem các trận đấu của đội tuyển. Đặc biệt, có cả những kỷ vật có từ World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi hay EURO 2016.

CĐV Bồ Đào Nha lái xe 7.000 km đến Nga để xem Ronaldo ảnh 1 Ông Carlos Brum và Pedro Lobito cạnh bên chiếc Sprinter vừa trải qua hành trình dài 7.000km. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, trên xe còn dán những khẩu hiệu như “Forca Portugal” (sức mạnh Bồ Đào Nha) và huy hiệu quốc gia.

Để đến Nga, họ đã lái xe từ Lisbon qua các nước như Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Ba Lan, Latvia và Lithuania. Họ đã xem các trận đấu của Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha ở Sochi và gặp Marocco ở Moscow trước khi lên đường đến Saransk, cách thủ đô 650 km về phía đông nam.

Hôm 25/6, họ đã đến thành phố Saransk để cổ vũ cho cuộc đối đầu giữa đội nhà và Iran. Mặc dù, trận đấu kết thúc với kết quả hòa 1-1 nhưng đoàn quân của HLV Fernando Santos đã có sở hữu chiếc vé vào vòng 1/8. Trong khi đó, ĐT Iran đã bị loại sau vòng bảng.

Nhóm cổ động viên cho biết họ sẽ ở lại Nga cho đến khi nào ĐT Bồ Đào Nha hoàn thành kỳ World Cup 2018 rồi mới về nước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.