Hàng nghìn CĐV Nga xuống đường ăn mừng chiến thắng Ai Cập

Các CĐV của ĐT Nga ăn mừng trên đường phố.
Các CĐV của ĐT Nga ăn mừng trên đường phố.
TPO - Sau khi đội tuyển Nga xuất sắc đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-1, hàng nghìn CĐV của nước chủ nhà World Cup 2018 đã tràn ra các con phố quanh sân Krestovsky ở thành phố Saint Petersburg để ăn mừng.
 

Hàng nghìn CĐV Nga tràn ra đường ăn mừng chiến thắng trước Ai Cập.

  
Vào rạng sáng nay, đội tuyển Nga đã đụng độ với đội tuyển Ai Cập tại lượt trận thứ 2 của bảng A, World Cup 2018. Trước cuộc đại chiến này, nhiều chuyên gia đánh giá đây sẽ là một trận đấu khá khó khăn đối với đội chủ nhà khi đối thủ rất quyết tâm giành chiến thắng và nhất là họ có sự trở lại của ngôi sao sáng giá nhất là Mohamed Salah.

Thế nhưng, những diễn biến trên sân Krestovsky đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi ĐT Nga dễ dàng khiến Ai Cập phải bại trận. Ở các phút 47, 59, 62, lần lượt là Ahmed Fathy (phản lưới nhà), Denis Cheryshev và Artem Dzyuba đã ghi bàn giúp đoàn quân của HLV Stanislav Cherchesov vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-0.
Hàng nghìn CĐV Nga xuống đường ăn mừng chiến thắng Ai Cập ảnh 1  ĐT Nga đã xuất sắc đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-1.
Phải mãi tới phút 73, Mohamed Salah mới dứt điểm thành công trên chấm phạt đền để mang về bàn thắng danh dự cho đội tuyển Ai Cập. Qua đó, phải đón nhận trận thua 1-3 trước Nga và đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi World Cup 2018.

Trong khi đó, ĐT Nga gần như chắc chắn vượt qua được vòng bảng. Hiện tại, họ đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Uruguay 3 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, 2 đội xếp cuối là Ả Rập Saudi và Ai Cập vẫn chưa có điểm nào.

Vì vậy, nếu ở cuộc chạm trán diễn ra vào lúc 22h00 ngày 20/6, Uruguay có thể đánh bại được Ả Rập Saudi thì Nga sẽ chính thức vượt qua vòng bảng. Qua đó, giúp đội bóng xứ bạch dương lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup kể tử khi trở thành một quốc gia độc lập sau sự sụp đổ của Liên Xô.

Chứng kiến điều này, hàng nghìn CĐV của ĐT Nga đã nhanh chóng tràn ra đường để ăn mừng chiến thắng. Thậm chí, họ còn cùng nhau hò hét, hô vang từ “Katyusha” và dùng pháo sáng nhằm tạo ra không khí “hoành tráng” hơn.
Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.