HLV Lopetegui lủi thủi về nước sau khi bị Tây Ban Nha đuổi việc

HLV Julen Lopetegui xách va li về nước sớm.
HLV Julen Lopetegui xách va li về nước sớm.
TPO - HLV Julen Lopetegui lên tiếng sau khi bị Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (REFE) sa thải ngay trước thềm World Cup 2018.
Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bất ngờ sa thải HLV Lopetegui trong hoàn cảnh World Cup 2018 chỉ còn một ngày khởi tranh. Vị HLV 51 tuổi này đã mất cơ hội trổ tài tại World Cup vì vội vàng công bố thỏa thuận với Real Madrid.

Trong buổi họp báo công bố quyết định của RFEF, chỉ có Chủ tịch Luis Rubiales "độc thoại", còn HLV Lopetegui không xuất hiện. Thay vì đến phòng họp báo, nhà cầm quân này về phòng chuẩn bị đồ đạc và lên đường trở về Madrid ngay lập tức.

Chia sẻ nhanh với các phóng viên Cadena SER COPE trên đường rời nước Nga, HLV Lopetegui nói: “Tôi rất buồn và thất vọng. Tuy vậy, tôi vẫn mong Tây Ban Nha sẽ có một kỳ World Cup tuyệt vời và giành chức vô địch”.

“Tây Ban Nha đang có đội hình rất xuất sắc và có thể giành chiến thắng sau cùng”.

Julen Lopetegui nhận lời dẫn dắt ĐTQG Tây Ban Nha từ năm 2016. Dưới thời của ông, La Roja bất bại 20 trận liên tiếp, thắng 14 trận và hòa 6 trận. Họ cũng dễ dàng vượt qua vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.