Ai tin Suarez tiếp tục 'cẩu xực' ở World Cup 2018?

TPO - Một hãng cá cược thế giới vừa đưa ra tỷ lệ dự đoán khá thú vị về khả năng tiền đạo Luis Suarez của đội tuyển Uruguay sẽ tiếp tục cắn người tại World Cup 2018.

Khoảng 7 năm trở lại đây, Suarez luôn được đánh giá là một trong những cây săn bàn có hiệu suất tốt nhất châu Âu. Ngoài tài năng, tiền đạo người Uruguay cũng để lại không ít tai tiếng vì những hành động phi thể thao trên sân cỏ. Tiêu biểu nhất là 3 vụ cắn người mà anh đã thực hiện trong sự nghiệp.

Thời điểm còn khoác áo CLB Ajax Amsterdam, Suarez từng cắn vào vai tiền vệ Otman Bakkal của PSV Eindhoven. Hành động này khiến anh bị treo giò 7 trận. 3 năm sau, khi thi đấu cho Liverpool, ngôi sao 31 tuổi tiếp tục “cẩu xực” vào cánh tay của hậu vệ Branislav Ivanovic (Chelsea). Sau đó, anh bị LĐBĐ Anh treo giò 10 trận.

Ai tin Suarez tiếp tục 'cẩu xực' ở World Cup 2018? ảnh 1 Suarez (áo trắng) từng cắn Chiellini tại World Cup 2014.
Ở World Cup 2014, Suarez tiếp tục cắn vào vai trung vệ Giorgio Chiellini của ĐT Italia. Với hành động này, anh đã bị LĐBĐ thế giới cấm thi đấu 4 tháng.

Trong cuốn tự truyện của mình, Suarez từng lý giải về hành động của mình: “Tôi biết, mình đã cắn nhiều người nhưng hành động đó khá vô hại. Đó chỉ là những sự cố mà tôi từng tham gia”.

Tại World Cup 2018, Suarez được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới. Thế nhưng, có rất nhiều người tò mò về khả năng chân sút mang áo số 9 của ĐT Uruguay có tiếp tục cắn đồng nghiệp nào khác hay không.

Mới đây, một hãng cá cược thế giới đã đưa ra kèo về khả năng Suarez sẽ tiếp tục... cắn người ở World Cup 2018 với tỷ lệ đặt 1 ăn 400.

Tuy nhiên, có lẽ nhà cái này sẽ phải thay đổi tỷ lệ khi chân sút thuộc biên chế Barca này đang... bị tâm lý sau khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận đấu với Ai Cập tối qua.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.