Anh lộ danh sách sẵn sàng 'đấu súng' với Colombia

ĐT Anh "chốt" xong danh sách đá penalty tại World Cup 2018.
ĐT Anh "chốt" xong danh sách đá penalty tại World Cup 2018.
TPO - Lo ngại sẽ phải bước vào loạt “đấu súng” cân não với Colombia, HLV Gareth Southgate đã cho các học trò tập sút 11m, đồng thời cũng chốt danh sách 5 cầu thủ nhận trách nhiệm đá luân lưu.

Hai trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2018 đã phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Cụ thể Nga vượt qua Tây Ban Nha 4-2 sau loạt “đấu súng” và Croatia cũng làm điều tương tự khi hạ Đan Mạch 3-2. Đây là điều dễ hiểu khi các trận đấu loại trực tiếp luôn để cao sự thận trọng và chắc chắn, các đội "kèo dưới" sẵn sàng đưa nhau đến chấm 11m.

Lo ngại tuyển Anh có thể cũng phải “đấu súng” cùng đối thủ, mà cụ thể là ở trận gặp Colombia tại vòng 18 World Cup 2018 vào hôm nay (3/7), HLV Gareth Southgate đã quyết định cho các học trò tập sút 11m, đồng thời cũng chốt danh sách 5 cầu thủ nhận trách nhiệm đá luân lưu.

Cụ thể, Harry Kane sẽ là cầu thủ lĩnh án tiên phong ở loạt sút này. Đây không phải là điều bất ngờ bởi tiền đạo của Tottenham Hotspur là chuyên gia đá penalty tại tuyển Anh thời điểm hiện tại. Chính anh đã có 2 bàn thắng từ chấm phạt đền trong chiến thắng 6-1 của Anh trước Panama ở vòng bảng.

Sau Harry Kane, những cầu thủ tiếp theo sẽ nhận trách nhiệm đá 11m gồm Kieran Trippier, Jordan Henderson và Jamie Vardy (nếu cầu thủ có mặt trên sân). Trong khi đó, Dele Alli sẽ là người "chốt sổ" tại danh sách này.

Theo thống kê, trong 7 lần gần nhất phải bước vào loạt đá penalty tại những giải đấu lớn (World Cup và EURO), ĐT Anh đã để thua tới 6 lần. Lần duy nhất Tam sư "ca khúc khải hoàn" là khi họ vượt qua Tây Ban Nha với tỷ số 4-2 tại EURO 1996. Tuy nhiên, sau khi vượt qua Tây Ban Nha, Anh lại để thua Đức trên chính loạt sút luân lưu may rủi này với tỷ số 5-6 và phải dừng bước ở bán kết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.