Báo chí thế giới nói về trận hòa quả cảm của Nhật Bản trước Senegal

Báo chí thế giới nói về trận hòa quả cảm của Nhật Bản trước Senegal
TPO - Sau trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Senegal, phần lớn các tờ báo uy tín trên thế giới đều ca ngợi tinh thần thi đấu kiên cường của “các chiến binh Samurai” cũng như sự tỏa sáng của “siêu dự bị” Keisuke Honda.
Bị đánh giá thấp hơn về mặt chuyên môn cũng như thể lực và có 2 lần bị Senegal dẫn trước sau các tình huống lâp công của Sadio Mane (11’), Moussa Wague (71’). Mặc dù vậy, Nhật Bản đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường khi cầm hòa đại diện của châu Phi với tỷ số 2-2. Hai bàn thắng của “Samurai Blue” trong trận này đến từ Takashi Inui (34’), Honda (78’).

Sau lượt trận thứ 2 bảng H, Nhật Bản và Senegal đang chia sẻ vị trí dẫn đầu với 4 điểm (cùng có hiệu số bàn thắng/bại 4-3). Điều đó có nghĩa, nếu giành được từ 1 điểm trở lên ở lượt trận cuối cùng, cả 2 đội tuyển này sẽ thẳng tiến vào vòng 1/8.
Báo chí thế giới nói về trận hòa quả cảm của Nhật Bản trước Senegal ảnh 1 ĐT Nhật Bản ăn mừng sau bàn gỡ hòa của Honda. Ảnh: Reuters.
Chứng kiến trận hòa này, tờ Goal không tiếc lời ca ngợi tiền vệ Keisuke Honda, người được tung vào sân thay Shinji Kagawa vào phút 72 nhưng chỉ 6 phút sau, Honda đã ghi bàn, ấn định tỷ số 2-2 cho Nhật Bản. Bên cạnh đó, tờ báo này cũng dẫn thống kê của hãng Opta chi ra rằng, ngôi sao 32 tuổi đã trở thành chân sút châu Á vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ World Cup với 4 pha lập công. Tờ Daily Mail cho rằng, sự tỏa sáng của “siêu dự bị” Keisuke Honda đã khiến pha làm bàn đẹp mắt của Moussa Wague không còn nhiều ý nghĩa với Senegal. Đồng thời, kết quả hòa ở trận này khiến cục diện bảng H trở nên hấp dẫn hơn. Trong khi đó, ESPN khen ngợi tinh thần thi đấu kiên cường của ĐT Nhật Bản. Đồng thời, kênh truyền hình thể thao nổi tiếng của Mỹ cũng nhận định, tỷ số hòa 2-2 ở trận này giúp Nhật Bản và Senegal “rộng cửa” vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2018. Theo Corriere dello Sport, bàn thắng của Keisuke Honda đã cứu Nhật Bản tránh khỏi trận thua trước Senegal. Bàn thắng này giúp Honda trở thành cầu thủ người Nhật đầu tiên ghi bàn trong 3 kỳ World Cup. Tạp chí France Football cho rằng, kết quả hòa 2-2 ở trận này phản ánh đúng cục diện trên sân. Ngoài điểm sáng là những cầu thủ ghi bàn, thủ môn đôi bên đều gây sự chú ý khi phạm sai lầm ngớ ngẩn.  Nhật báo Marca tập trung khen ngợi tinh thần thi đấu kiên cường của người Nhật. Ngoài ra, tờ báo này còn “tung hô” người hùng Keisuke Honda. Kết quả hòa 2-2 đều mang lại niềm vui cho Nhật Bản và Senegal, bởi cả 2 đều có quyền định đoạt số phận của mình ở lượt trận cuối cùng. Tờ The Sun nhận định, bàn thắng của Keisuke Honda giúp Nhật Bản tránh khỏi thất bại trước Senegal. Bên cạnh đó, nó giúp đội bóng xứ sở hoa anh đào tiếp tục giấc mơ vượt qua vòng bảng World Cup 2018.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.