Bất ngờ băng thủ quân tuyển Brazil ở trận gặp Serbia

Miranda sẽ đeo băng thủ quân khi Brazil đấu Serbia.
Miranda sẽ đeo băng thủ quân khi Brazil đấu Serbia.
TPO - Không phải Thiago Silva, cũng chẳng phải Neymar hay Marcelo, người đeo băng thủ quân Brazil ở trận quyết đấu với Serbia rạng sáng mai sẽ là Miranda.

Tham dự World Cup 2018, HLV Tite đã khiến tất cả phải bất ngờ khi không chọn ra một đội trưởng cố định nào cho đội tuyển Brazil. Thay vào đó, ông sẽ xoay tua các gương mặt đeo băng đội trưởng. Ở trận ra quân gặp Thụy Sĩ, người đeo băng thủ quân là hậu vệ Marcelo. Tới chiến thắng 2-0 trước Costa Rica, trung vệ Thiago Silva nhận vinh dự này.

Vào rạng sáng mai, khi Brazil có trận quyết đấu với Serbia tại lượt trận cuối bảng E để tranh đoạt tấm vé đi tiếp, HLV Tite một lần nữa xoay tua thủ quân. Theo đó, Miranda sẽ là người đeo băng đội trưởng “Selecao” ở trận gặp Serbia.

“Thật hãnh diện khi được trở thành một trong những đội trưởng của Brazil. Nếu mang chiếc băng này và đội bóng góp mặt ở trận chung kết, rồi vô địch, thì thật hạnh phúc. Mà nếu tôi có không là đội trưởng mà Brazil vô địch, thì tôi vẫn hạnh phúc thôi”, Miranda chia sẻ về vinh dự được đeo băng thủ quân ĐT Brazil trong một trận đấu chính thức.

Kể từ khi dẫn dắt ĐT Brazil, HLV Tite đã trao băng thủ quân cho 14 cầu thủ khác nhau. Theo nhà cầm quân 57 tuổi, ông muốn tất cả các thành viên trong đội đều cảm thấy mình có vai trò quan trọng nên mới xoay tua tấm băng đội trưởng.

Tại bảng E lúc này, Brazil có 4 điểm, bằng Thụy Sĩ nhưng xếp nhất nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trong khi đội xếp thứ 3 là Serbia có 3 điểm, còn nguyên cơ hội đi tiếp. Nếu Thụy Sĩ chỉ gặp Costa Rica đã hết động lực, thì Brazil và Serbia phải quyết đấu. “Selecao” cần 3 điểm trước đại diện tới từ Nam Âu để giữ vững ngôi đầu bảng.

MỚI - NÓNG