Bất ngờ với nguồn sức mạnh vô hình của tuyển Croatia

Đội trưởng Croatia, Modric và con gái
Đội trưởng Croatia, Modric và con gái
TPO - Các cầu thủ Croatia như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh nhờ sự hiện diện của người thân trên khán đài.

Rạng sáng nay tại tứ kết World Cup 2018, Croatia đã đánh bại Nga trên chấm luân lưu 11m sau khi hai đội hòa nhau 2-2 trong 120 phút thi đấu. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp Croatia giành chiến thắng  trên chấm 11m luân lưu.

Cho dù phải "khổ chiến" liên tục từ vòng 1/8 tới tứ kết nhưng các tuyển thủ Croatia vẫn rất mạnh mẽ. Họ tự tin toàn đội sẽ kịp hồi phục và có trạng thái tốt nhất cho trận bán kết với tuyển Anh sau đây gần 4 ngày.

Bất ngờ với nguồn sức mạnh vô hình của tuyển Croatia ảnh 1 Trung vệ Vida và con trai
Các tuyển thủ Croatia có sức mạnh và niềm tin lớn như vậy một nhờ sự xuất hiện của người thân, đặc biệt là những "tiểu thiên thần" của họ trên sân vận động Fisht Olympic. Những cô bé, cậu bé con các cầu thủ đã được ban lãnh đạo tuyển Croatia đưa đến sân theo dõi, cổ vũ bố thi đấu. Không những vậy, đến khi 2 đội phải giải quyết thắng thua, Croatia đã quyết định cho các cô bé, cậu bé này xuống sân động viên tinh thần các ông bố. Kết quả cuối cùng cho thấy liệu pháp tinh thần này đã phát huy hiệu quả.
Bất ngờ với nguồn sức mạnh vô hình của tuyển Croatia ảnh 2 Modric vui đùa với con trai đồng đội
Bất ngờ với nguồn sức mạnh vô hình của tuyển Croatia ảnh 3
Sau chiến thắng, các tuyển thủ Croatia chia vui cùng các con ngay trên thảm cỏ của sân Fisht Olympic.

Tất cả đều rất hạnh phúc và quyết tâm cho trận bán kết với Anh ở Luzhniki, Moscow.

MỚI - NÓNG