Brazil sớm rời World Cup 2018, HLV Tite vẫn nhận 'thưởng'

HLV Tite được CBF mời gia hạn thêm 4 năm.
HLV Tite được CBF mời gia hạn thêm 4 năm.
TPO - Thay vì chấm dứt hợp đồng với HLV Tite khi Brazil dừng bước ngay từ tứ kết World Cup 2018, LĐBĐ Brazil (CBF) đã hành động ngược lại. Theo đó, họ chuẩn bị gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với nhà cầm quân này.

Tứ kết World Cup 2018, Brazil gặp Bỉ. Đội bóng đến từ Nam Mỹ được đánh giá cao hơn và thực tế cũng đã tạo ra một thế trận tốt hơn, thế nhưng do dứt điểm kém, họ đã gục ngã với tỷ số 1-2 và đành ngậm ngùi chia tay giấc mơ cúp vàng tại Nga. Rất nhiều CĐV Brazil thất vọng, trong khi HLV Tite cũng thừa nhận, ông phải cần tới khoảng 30 năm mới có thể quên đi những ký ức buồn tại Nga.

Không những vậy, khi được hỏi về tương lai, HLV Tite cũng thừa nhận chưa chắc chắn: "Tôi chưa thể nói điều gì về tương lai lúc này". Có vẻ như ông đã sẵn sàng cho ngày ra đi khi không thể giúp đội tuyển Brazil giành cúp vàng tại World Cup 2018.

Brazil sớm rời World Cup 2018, HLV Tite vẫn nhận 'thưởng' ảnh 1 HLV Tite chia tay nước Nga sau vòng tứ kết World Cup 2018

Tuy nhiên, LĐBĐ Brazil (CBF) lại không có ý định chia tay HLV Tite, thậm chí họ chuẩn bị sẵn bản hợp đồng 4 năm và muốn nhà cầm quân 57 tuổi này sớm đặt bút gia hạn. Theo nhật báo Globo, mặc dù Brazil thua Bỉ, nhưng CBF vẫn rất hài lòng với những gì HLV Tite thể hiện thời gian qua, đặc biệt là sự hiệu quả trong lối chơi của “Các vũ công Samba”.

Ông Tite dẫn dắt Brazil từ năm 2016. Ông đã giúp Selecao có hành trình ấn tượng ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Dưới sự dẫn dắt của Tite, Brazil đã có 20 chiến thắng, 4 trận hoà và chỉ 2 trận thua, trong đó có thất bại trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2018. Ngoài ra, ông cũng giúp Neymar và các đồng đội giành HCV tại Olympic 2016.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.