CĐV cảnh báo tay săn bàn tuyển Pháp nghiện… game

Tiền đạo Antoine Griezmann của ĐT Pháp.
Tiền đạo Antoine Griezmann của ĐT Pháp.
TPO - Các CĐV Pháp đang lâng lâng trước chiến tích vào chung kết World Cup 2018 của đội nhà, nhưng họ cũng không quên cảnh báo Antoine Griezmann khi phát hiện ra rằng, tiền đạo này liên tục đăng tải những hình ảnh liên quan tới một tựa game.

Ở vòng bán kết World Cup 2018, đội tuyển Pháp đã xuất sắc vượt qua Bỉ với tỷ số 1-0 để giành vé vào chơi trận chung kết. Antoine Griezmann là người đã thực hiện quả phạt góc giúp Samuel Umtiti đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ngoài pha kiến tạo, Griezmann cũng chính là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất trận, với 7 lần.

Griezmann và các đồng đội đã giúp CĐV bóng đá Pháp được dịp sống trong không khí lễ hội. Tuy vậy, những ngày qua tiền đạo 27 tuổi này lại mang tới những nỗi lo ngoài chuyên môn. Theo đó, không ít CĐV Pháp phát hiện ra rằng, chân sút thuộc biên chế Atletico Madrid nghiện trò game Fortnite Battle Royal và thường xuyên đăng tải nó lên trang cá nhân của mình.

Một số người đã vào trang Instagram của Griezmann cảnh báo tiền đạo này nên dành sự tập trung nhiều hơn cho đội tuyển Pháp, thay vì cắm đầu vào trò chơi Fortnite Battle Royal. Họ thậm chí còn đưa ra “tấm gương” về đội tuyển Đức và Brazil nhằm răn đe ngôi sao cùa Atletico Madrid.

Trước đó, tờ BILD tiết lộ rất nhiều thành viên trong nội bộ ĐT Đức “thâu đêm” để chơi FIFA và Call of Duty. Trong khi đó, Neymar và các đồng đội thường xuyên khoe top mỗi khi chơi PUBG hay CS.GO… Chính vì dành quá nhiều thời gian cho game, họ đã đánh mất đi sự tập trung cần thiết khi ra sân, đồng thời trải qua những thất bại đầy cay đắng.

Tại World Cup 2018, Griezmann đã ra sân từ đầu ở cả 6 trận, trong đó có 2 trận đá đủ 90 phút. Anh là tác giả của 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, đồng thời cũng là cầu thủ thực hiện nhiều pha dứt điểm nhất cho “Gà trống Gaulois”.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.