Chính sách dị thường của tuyển Brazil dưới thời HLV Tite

Marcelo sẽ đeo băng đội trưởng Brazil trước Thụy Sĩ.
Marcelo sẽ đeo băng đội trưởng Brazil trước Thụy Sĩ.
TPO - Đội tuyển Brazil dưới thời HLV Tite đang chơi thăng hoa nhưng họ cũng khiến người hâm mộ khó hiểu khi liên tục thay… đội trưởng.

Trong 21 trận đấu dưới thời HLV Tite, Brazil đã có tổng cộng... 14 đội trưởng khác nhau. Ban đầu, vị HLV 57 tuổi này chỉ muốn “xoay vòng” đội trưởng một thời gian trước khi chọn ra cầu thủ thích hợp nhất. Tuy nhiên dần dần, ông trao cơ hội cho tất cả các học trò.

Ngay tại giải đấu lớn như World Cup 2018, HLV Tite cũng tiếp tục chính sách dị thường nói trên. Thay vì đặt trọng trách vào vai Neymar như nhiều người tưởng, HLV Tite quyết định trao băng đội trưởng Brazil trong trận ra quân cho Marcelo.

Theo truyền thông Brazil, Neymar cảm thấy quá áp lực khi nhận băng đội trưởng và từ bỏ trọng trách vào phút chót. Thực tế, tiền đạo này cũng chưa hồi phục 100% phong độ và HLV Tite không muốn anh trở nên nặng nề hơn trên sân.

Trong khi đó, đội trưởng của Brazil ở World Cup 2014 là Thiago Silva bị đánh giá là quá yếu đuối. Sau giải đấu năm 2014, Silva đã bị HLV Dunga tước băng vì từ chối đá 11m trước Chile.

Chính sách dị thường của tuyển Brazil dưới thời HLV Tite ảnh 1 Với HLV Tite, ai cũng có thể làm đội trưởng.
Trận đấu với Thụy Sĩ đêm nay sẽ là lần thứ 2 Marcelo có vinh dự làm đội trưởng Brazil. Hậu vệ cánh 30 tuổi này rất tự hào và tin tưởng anh có thể truyền kinh nghiệm cho các đồng đội. Marcelo nói: “Tôi đã là đội phó của Real Madrid từ năm 26 tuổi và tôi có khá nhiều kinh nghiệm. Tôi rất hạnh phúc, tự hào khi được đeo băng đội trưởng Brazil. Đó là một trong những điều tôi luôn mơ ước khi còn nhỏ. Đeo băng đội trưởng trong ngày ra quân ở World Cup thì càng tuyệt vời hơn”. “Tôi sẽ cống hiến mọi thứ tôi có để giúp Brazil chiến thắng. Tôi hy vọng kinh nghiệm của tôi sẽ hữu ích. Và tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần tập thể của toàn đội”. 

Danh sách 14 đội trưởng Brazil dưới thời Tite: Dani Alves (4 lần), Miranda (3), Neymar (2), Thiago Silva (2), Marcelo (2), Casemiro, Renato Augusto, Gabriel Jesus, Willian, Philippe Coutinho, Fernandinho, Marquinhos, Filipe Luis và Robinho.

MỚI - NÓNG