Chung kết World Cup: Không thể 'bắt chết' Luka Modric

HLV Didier Deschamps
HLV Didier Deschamps
TPO - “Nếu các bạn nghĩ rằng có thể "bắt chết" được Modric thì tôi nghĩ khác. Bạn sẽ không thể kèm một tiền vệ trung tâm như cậu ấy”, HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp nói trước trận chung kết FIFA World Cup Russia 2018 với Croatia.

Ở World Cup 2018, Luka Modric thi đấu cực hay cho dù sắp bước qua tuổi 33. Tiền vệ này đá chính cả 6 trận của đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia từ đầu giải, bao gồm cả trận “thủ tục” với Iceland ở vòng bảng. Anh cũng chơi hết 120 phút trong 3 trận đấu liên tiếp ở vòng loại trực tiếp vừa qua.

Giới mộ điệu đánh giá Modric chính là nhân tố quan trọng nhất đưa Croatia vào đến chung kết. Nhiều người còn tin rằng tiền vệ này sẽ giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" FIFA World Cup Russia 2018 kể cả khi Croatia không lên ngôi vô địch.

Trước thềm trận chung kết giữa Pháp và Croatia, khi được hỏi về phương án "phong tỏa" Modric, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp có vẻ "bất lực":  “Nếu các bạn nghĩ rằng có thể "bắt chết" được Modric thì tôi nghĩ khác. Bạn sẽ không thể kèm một tiền vệ trung tâm như cậu ấy.

Modric có rất nhiều phẩm chất kỹ thuật đặc biệt. Cậu ấy thi đấu rất thông minh và khó đoán. Hơn nữa Modric còn có sự trợ giúp đắc lực của Rakitic ngay bên cạnh. Pháp từng hóa giải thành công Messi và Hazard nhưng Modric là mẫu cầu thủ khác”.

“Rõ ràng Messi và Hazard là những tiền đạo, phong cách thi đấu của họ thiên về cá nhân hơn. Họ thích đi bóng trong khi Modric là người chuyền bóng. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Còn mọi chuyện sẽ có câu trả lời trên sân cỏ”.

Chung kết World Cup: Không thể 'bắt chết' Luka Modric ảnh 1 Luka Modric là cầu thủ quan trọng nhất của Croatia
Pháp từng thua trận chung kết Euro cách đây 2 năm ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps tin rằng các cầu thủ của ông không chịu nhiều ảnh hưởng từ kỷ niệm không vui đó. Thực tế, Pháp năm nay chỉ còn 9 cầu thủ từng tham dự Euro 2016. Nhà cầm quân tuyển Pháp nói thêm: “Đội hình này có 14 cầu thủ khác với 2 năm trước, và họ đem đến luồng gió mới. Tất nhiên, nhiều cầu thủ trong đó không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng như tôi đã nói, điều đó không ảnh hưởng đến chất lượng thực sự của đội. Chúng tôi đã vượt qua những đối thủ khác nhau và sẵn sàng để chiến thắng”.  
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.